1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những tỉ phú thế giới năm 2007

(Dân trí) - Theo xếp hạng 2007của tạp chí Forbes (Mỹ), các tỷ phú châu Á và Nga đang trỗi dậy mạnh mẽ và trong top 5 những người giàu nhất vẫn xuất hiện “người không thể phế truất” Bill Gates.

Câu lạc người giàu không ngừng thêm các thành viên, lên đến 946 người, trong đó có 153 thành viên mới trong khi năm 2006 có 103 tỷ phú mới. Bà Luisa Kroll, người đứng đầu nhóm phóng viên của Forbes hài ước nói: “Có vẻ như chúng ta không thể đánh bại các tỷ phú. Cả hai nửa địa cầu đều có tăng trưởng, điều đó cho thấy nền kinh tế thế giới rất năng động”, với những “quả bom” trên thị trường tài chính, bất động sản, nguyên liệu và công nghệ cao.

Tổng số tài sản của 946 tỷ phú hàng đầu thế giới đạt kỷ lục tuyệt đối: 3.500 tỷ USD, gần gấp đôi tổng sản phẩm quốc nội của Pháp, nền kinh tế lớn thứ 9 trên thế giới.

 

Theo xếp hạng 2007, top 5 không có sự thay đổi nhưng đang có cạnh trạnh rất mạnh mẽ. Trong 13 năm liên tiếp, Bill Gates tiếp tục duy trì ngôi vị người giàu nhất thế giới với tài sản ước tính 56 tỷ USD. Nhưng khoảng cách với người ở vị trí thứ 2 Warren Buffet (52 tỷ USD) đang được thu hẹp dần. Nhà đầu tư Carlos Slim (người Mêhicô) đứng ở vị trí thứ 3 nhờ tài sản 49 tỷ USD, đã tiến một bước cực kỳ ấn tượng bằng việc bổ sung 19 tỷ USD vào tài sản mỗi năm. Gia đình Kamprad (Thụy Điển), sáng lập ra chuỗi cửa hàng nội thất Ikea đứng thứ 4 (33 tỷ USD), theo sau là vua thép người Ấn Độ Lakshmi Mittal (32 tỷ). Nước Pháp vinh dự góp mặt người phụ nữ giàu nhất thế giới trong tổng số 83 phụ nữ được Forbes xếp hạng. Đó là Liliane Bettencourt, bà chủ của L'Oréal (20,7 tỷ USD, đứng ở vị trí 12).

 

Có thể coi nước Mỹ là quốc gia của tỷ phú (415 người, trong đó có 44 người mới), trong khi Lục địa đen quy tụ tới 53 quốc gia nhưng không hề góp tên một tỷ phú nào.

 

Năm 2006 được đánh giá là năm rực rỡ của châu Á với 160 tỷ phú và 1/3 trong số 45 tỷ phú mới là người Trung Quốc. Đặc khu hành chính Hồng Kông tự hào có 21 tỷ phú, hơn cả Trung Quốc đại lục (20 tỷ phú). Năm 2007, quốc gia đông dân nhất thế giới xuất hiện 13 tỷ phú mới, trong số đó là hai nữ doanh nhân thành đạt và một nhà sản xuất bánh bao.

 

Lục địa già có 242 tỷ phú (46 người mới), dẫn đầu là nước Nga với 53 người, trong đó có 19 tỷ phú mới. Nga sát cánh cạnh Đức (53 tỷ phú), nước trước đây vốn là thành trì tỷ phú đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Tính về giá trị tài sản, Nga vượt qua Đức vì tài sản của các tỷ phú Nga dao động từ 245-282 tỷ USD và họ còn rất trẻ (tuổi đời trung bình 46), trong khi tuổi đời trung bình theo xếp hạng của Forbes là 62. Tây Ban Nha có 10 tỷ phú mới/20 tỷ phú xếp hạng, đáng chú ý nhất kà ông chủ Amncio Ortega của hãng thời trang Zara (đứng ở vị trí thứ 8).

 

Vạc dầu Trung Đông có 68 tỷ phú và Thổ Nhĩ Kỳ đóng góp 25 người. Hind Hariri, con gái của thủ tướng Libăng bị sát hại Rafik Hariri không còn xuất hiện trong bảng xếp hạng 2007. Năm 2006, Hind Hariri được Forbes đánh giá là tỷ phú trẻ nhất, nhưng năm nay, danh hiệu này thuộc về tỷ phú Albert von Thurn und Taxis (người Đức, 23 tuổi).

 

Trong số 17 tên ra khỏi xếp hạng 2007 của Forbes có Yoshiaki Tsutsumi, người giàu nhất thế giới trong thập kỷ 80 và ba người giàu lên nhờ các trò chơi trực tuyến Ruth Parasol, Russell DeLeon, Calvin Ayre.

 

Ngọc Nhàn

Theo AFP