1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những thông tin chấn động từ vụ xử lính Mỹ tại Iraq

Một phiên tòa của quân đội Hoa Kỳ đã xem xét lời khai về việc 4 lính Mỹ thay nhau hãm hiếp một em gái Iraq 14 tuổi và giết cả gia đình em tại Mahmudiya hồi tháng 3/2006.

Phiên tòa sẽ quyết định có mang bốn lính Mỹ ra tòa án binh hay không. Đây là vụ mới nhất trong các cáo buộc gây tội ác của quân Mỹ tại Iraq. Bốn người đó là trung sỹ Paul Cortez, binh nhì Jesse Spielman, binh nhì Bryan Howard và lính đặc nhiệm James Barker.

Điều tra viên Benjamin Bierce đã phỏng vấn James Barker, 23 tuổi, hôm 30/6 và lấy lời khai của anh ta. Điều tra viên này đã ra điều trần tại phiên tòa diễn ra tại một căn cứ quân sự ở Baghdad.

Vào hôm xảy ra sự việc, số lính nói trên đã uống rượu whisky pha với đồ uống năng lượng và tập chơi đánh golf tại một đồn lính ở phía Nam Baghdad.

Bản khảo cung nói một trong số họ, Steven Green, nói anh ta muốn "vào một nhà dân Iraq và giết người Iraq".

Bốn người lính sau đó đã tới một ngôi nhà cách đó 200m và dồn hai vị cha mẹ và đứa con gái năm tuổi vào phòng ngủ nhưng giữ con gái lớn của họ trong phòng khách.

Theo lời khai của Barker, anh ta và Cortez đã thay nhau hãm hiếp hoặc cố thực hiện hành vi này đối với em gái nói trên.

Barker sau đó nghe thấy tiếng súng bắn từ phòng ngủ và thấy Steven Green xuất hiện với khẩu AK-47 trên tay. Green nói: "Họ chết hết rồi. Tôi đã giết chết họ."

Theo lời khai, Green cũng đã hiếp em gái và sau đó bắn em chết. Xác của em bị tẩm dầu hỏa và đốt cháy.

Hôm chủ nhật vừa qua, ngày đầu tiên của phiên tòa, một y tá quân đội Iraq đã mô tả ông ta phát hiện ra xác của bốn người Iraq như thế nào. Ông cho biết đã bị ốm nhiều tuần sau khi chứng kiến cảnh tượng vụ tấn công này.

Ngoài ra 4 lính Mỹ trên cũng bị buộc tội giúp một cựu binh nhì đã giải ngũ, Steven Green, lên kế hoạch, thực hiện và che giấu vụ tấn công. Steven Green không nhận tội và sẽ bị xét xử trong một tòa khác tại Mỹ. Một lính thứ năm cũng bị cáo buộc đã nói dối để che giấu tội cho chiến hữu của mình.

Phiên tòa còn tiếp tục nhiều ngày nữa.

Theo BBC