1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những pha "hứng đòn" của các chính khách thế giới

(Dân trí) - Không ít các chính trị gia thế giới đã bị những người biểu tình tấn công bằng trứng, sơn hay than bùn dù thường được bảo vệ an ninh chặt chẽ ở nơi công cộng.

Những pha hứng đòn của các chính khách thế giới

Lãnh đạo Công đảng Anh Ed Miliband bị bẩn quần áo và đầu tóc sau khi bị một người biểu tình ném trứng trong chuyến thăm một khu chợ ở thủ đô London mới đây.
 
Những pha hứng đòn của các chính khách thế giới

Cựu Phó thủ tướng Anh John Prescott bị ném trứng trong chuyến vận động tranh cử ở Rhyl, phía bắc xứ Wales hồi năm 2001.

Những pha hứng đòn của các chính khách thế giới

Hồi năm 2000, ông Nick Brown, khi đó là Bộ trưởng nông nghiệp Anh, bị người biểu tình bôi sô-cô-la vào mặt khi tới tham gia một cuộc họp của Liên đoàn nông dân quốc gia.

Cựu Phó thủ tướng Anh John Prescott bị người biểu tình hất một thùng nước đá hồi năm 1998.

Cựu Phó thủ tướng Anh John Prescott bị người biểu tình hất một thùng nước đá hồi năm 1998.
 
Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair bị tấn công cà chua tại Bristol hồi năm 2001.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair bị tấn công cà chua tại Bristol hồi năm 2001.

Ông Blair cũng bị ném bom bột mì màu tím trong một phiên chất vấn tại quốc hội năm 2004.

Ông Blair cũng bị ném bom bột mì màu tím trong một phiên chất vấn tại quốc hội năm 2004.

Ông Blair cũng bị ném bom bột mì màu tím trong một phiên chất vấn tại quốc hội năm 2004.

Jeffrey Archer, nhà văn Anh kiêm cựu chính trị gia, bị tấn công bằng cháo loãng tại một hoạt động từ thiện ở Manchester vào năm 2005.

Hồi năm 2008, Bộ trưởng di trú Anh Phil Woolas bị một người biểu tình tấn công bằng bánh kem.

Hồi năm 2008, Bộ trưởng di trú Anh Phil Woolas bị một người biểu tình tấn công bằng bánh kem.

Hồi năm 2006, Bộ trưởng giáo dục Anh Ruth Kelly cũng bị ném trứng.

Hồi năm 2006, Bộ trưởng giáo dục Anh Ruth Kelly cũng bị ném trứng.

Hồi năm 2006, Bộ trưởng giáo dục Anh Ruth Kelly cũng bị ném trứng.

Vào năm 2002, Thủ tướng Pháp Lionel Jospin đã bị người biểu tình xịt nước sốt cà chua vào mặt tại Rennes.

Hồi năm 2006, Bộ trưởng giáo dục Anh Ruth Kelly cũng bị ném trứng.

Robert Kilroy-Silk, cựu chính trị gia Anh kiêm người dẫn chương trình truyền hình, đã bị bẩn hết quần áo sau khi bị một người biểu tình tấn công bằng than bùn tại Manchester hồi năm 2004.
 
Những pha hứng đòn của các chính khách thế giới

Vào năm 2008, Tổng thống Mỹ khi đó là George Bush đã bị ném giày trong khi có cuộc họp báo với Thủ tướng Iraq Nouri al-Malik ở thủ đô Baghdad. Rất may chiếc giày đã đi chệch mục tiêu.

Chính trị gia Công đảng Anh Lord Mandelson hứng bánh của người biểu tình hồi năm 2009.

Chính trị gia Công đảng Anh Lord Mandelson "hứng" bánh của người biểu tình hồi năm 2009.
 
Chính trị gia Công đảng Anh Lord Mandelson hứng bánh của người biểu tình hồi năm 2009.

Ông Nick Griffin, lãnh tụ đảng cực hữu Anh BNP, bị ném trứng ngay bên ngoài tòa nhà quốc hội ở London hồi năm 2009.
 
Chính trị gia Công đảng Anh Lord Mandelson hứng bánh của người biểu tình hồi năm 2009.

Hồi năm 2009, chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Séc Jiri Paroubek bị ném trứng trong cuộc mít tinh.
An Bình
Theo Telegraph