1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những điểm đáng chú ý trong thông điệp liên bang đầu tiên của Tổng thống Biden

Tổng thống Joe Biden ngày 01/03 đã đọc thông điệp liên bang đầu tiên của mình trước lưỡng viện quốc hội Mỹ. Như thường lệ, thông điệp của ông Biden nêu bật những chính sách và ưu tiên cả về đối nội và đối ngoại.

Mở đầu bài phát biểu kéo dài trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ, không nằm ngoài dự đoán, Tổng thống Biden đã đề cập tới vấn đề Ukraine. Tổng thống Biden chỉ trích Nga và hành động quân sự của nước này ở Ukraine đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin đã sai lầm khi cho rằng Mỹ và các đồng minh sẽ không đáp trả. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh tới tác động của các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ của Mỹ và các nước khác đối với nền kinh tế và một số quan chức Nga. 

Những điểm đáng chú ý trong thông điệp liên bang đầu tiên của Tổng thống Biden - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AP)

Tổng thống Biden cũng công bố việc Mỹ sẽ tiếp theo các đồng minh đóng cửa không phận đối với các máy bay của Nga nhằm cô lập Nga và gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này. Tổng thống Biden cho biết sẽ hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine và cung cấp 1 tỷ USD viện trợ trực tiếp cho Ukraine.

Ông Biden nhấn mạnh, các lực lượng Mỹ sẽ không tham gia vào cuộc xung đột với Nga ở Ukraine mà sẽ chỉ tới châu Âu để bảo vệ các đồng minh NATO nếu Nga tiếp tục tiến về phía Tây. Mỹ đã tập hợp và triển khai các lực lượng bộ binh, không quân và hải quân để bảo vệ các nước NATO bao gồm Balan, Romania, Latvia, Litva và Estonia.

Tổng thống Biden cam kết sẽ sử dụng mọi công cụ để bảo vệ các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ trước những ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt đối với Nga. Cụ thể, Mỹ đã thống nhất cùng với 30 nước khác giải phóng 60 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ trên toàn thế giới, một nửa trong số đó từ kho dự trữ chiến lược của Mỹ.  

Tổng thống Biden nêu bật những thành tựu của Kế hoạch giải cứu nước Mỹ của ông bao gồm nỗ lực tiêm phòng và chống đại dịch Covid-19, hỗ trợ kinh tế cho hàng triệu người dân Mỹ, tạo thêm 6,5 triệu việc làm trong năm 2021, số việc làm được tạo ra nhiều nhất trong 1 năm trong lịch sử nước Mỹ, nền kinh tế tăng trưởng 5,7% trong năm 2021, mức tăng cao nhất trong gần 40 năm.

Tổng thống Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thông qua đạo luật cơ sở hạ tầng với sự ủng hỗ của cả hai đảng và cho rằng điều này sẽ giúp Mỹ chiến thắng cuộc cạnh tranh kinh tế của thế kỷ 21, đặc biệt là với Trung Quốc. Tổng thống Biden thông báo trong năm nay Mỹ sẽ bắt đầu sửa chữa gần 105 nghìn km đường cao tốc và 1.500 chiếc cầu trong nỗ lực hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ở Mỹ.  

Tổng thống Biden kêu gọi quốc hội thông qua đạo luật sáng tạo nhằm gia tăng đầu tư cho các công nghệ mới nổi và ngành sản xuất qua đó tạo ra nhiều sản phẩm được sản xuất tại Mỹ.

Tổng thống Biden nêu kế hoạch của ông nhằm giải quyết tình trạng lạm phát cao ở Mỹ bao gồm gia tăng các sản phẩm được làm ra tại Mỹ, củng cố chuỗi cung ứng, cải thiện tốc độ và giảm giá thành vận chuyển hàng hóa, giảm giá cả chi tiêu hàng ngày của các gia đình người lao động và giảm thâm hụt, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh để giảm giá thành, giúp các doanh nghiệp nhỏ phát triển và bảo vệ người tiêu dùng và loại trừ các hàng rào cho những công việc được trả lương cao đối với người lao động ở Mỹ. Theo Tổng thống Biden, kế hoạch xây dựng lại tốt hơn của ông chính là nhằm gia tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế Mỹ.

Theo Tổng thống Biden, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nước Mỹ bây giờ đã có thể nối lại nhiều hoạt động một cách an toàn khi số ca nhiễm bệnh đã giảm xuống đáng kể và nhiều hạn chế đã được nới lỏng. Tổng thống Biden nhấn mạnh, Mỹ giờ đã có thể chấm dứt việc đóng cửa các trường học và doanh nghiệp vì đã có các công cụ cần thiết. Tổng thống Biden cho rằng nước Mỹ đã bước sang một giai đoạn mới của đại dịch Covid-19 và Mỹ sẽ không bao giờ chấp nhận sống chung với Covid-19 mà sẽ tiếp tục chiến đấu cũng giống như với các loại virus khác.

Tổng thống Biden cũng đề cập tới các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ phạm tội liên quan tới súng đạn bao gồm giảm các hoạt động mua bán súng đạn, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật với nguồn lực liên bang nhằm xử lý tội phạm bạo lực, tăng cường các hoạt động can thiệp trong cộng đồng, mở rộng cơ hội việc làm cho thanh thiếu niên, và giúp những người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng.

Ngoài các vấn đề nêu trên, Tổng thống Biden cũng kêu gọi quốc hội thông qua một số dự luật bao gồm quyền bầu cử đồng thời kêu gọi cải cách hệ thống di trú, bảo vệ quyền của phụ nữ, quan tâm nhiều hơn về sức khỏe tâm thần sau đại dịch, hỗ trợ các cựu chiến binh, và chấm dứt ung thư.

Theo vov.vn