1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Biden: Nga tính toán sai lầm, Tổng thống Putin sẽ trả giá đắt

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Nga đã tính toán sai lầm khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, đồng thời cảnh báo Tổng thống Vladimir Putin sẽ phải "trả giá đắt".

Tổng thống Biden: Nga tính toán sai lầm, Tổng thống Putin sẽ trả giá đắt - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden đọc thông điệp liên bang hôm 1/3 (Ảnh: AP).

Theo hãng tin RT, trong bài phát biểu liên bang vào tối 1/3 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin "tính toán sai lầm" khi ra lệnh mở chiến dịch quân sự vào nước láng giềng Ukraine. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng nhà lãnh đạo Nga đã "làm lung lay những nền tảng của thế giới tự do".

"Chiến dịch của ông Putin đã được định trước và vô cớ. Ông ấy từ chối những nỗ lực ngoại giao. Ông ấy nghĩ phương Tây và NATO sẽ không đáp lại. Ông ấy nghĩ rằng có thể chia cắt chúng ta. Nhưng ông Putin đã sai. Chúng ta đã sẵn sàng", Tổng thống Biden nói.

Theo ông Biden, mặc dù ông Putin có thể giành được lợi thế trên chiến trường, nhưng Nga "sẽ phải trả giá đắt liên tục trong thời gian dài".

Tổng thống Biden cũng ca ngợi sự đồng lòng của phương Tây khi đối mặt với hành động của Nga. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng mặt trận đoàn kết của phương Tây đang "gây đau đớn cho Nga và hỗ trợ người dân Ukraine", đồng thời "cắt đứt quyền tiếp cận của Nga với công nghệ". Ông Biden tin rằng việc này "sẽ làm suy yếu sức mạnh kinh tế và làm suy yếu quân đội Nga trong nhiều năm tới".

Tổng thống Biden cảnh báo các biện pháp của Mỹ sẽ tác động đến các nhà tài phiệt Nga.

"Chúng tôi đang phối hợp cùng các đồng minh châu Âu để truy tìm và tịch thu du thuyền, căn hộ hạng sang, chuyên cơ của họ. Chúng tôi nhắm đến những lợi ích bất chính của họ", ông Biden nói, khẳng định "nền kinh tế Nga đang chao đảo và ông Putin là người chịu trách nhiệm về việc đó".

Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden cũng nhắc tên Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova, người ngồi cạnh Đệ nhất phu nhân Jill Biden. Hội trường cũng dành cho Đại sứ Ukraine tràng pháo tay khi ông Biden ca ngợi những nỗ lực của người dân Ukraine trước sức ép quân sự của Nga.

"Ông Putin nghĩ rằng ông ấy có thể tiến vào Ukraine và thế giới sẽ đảo ngược. Nhưng thực tế là, ông ấy đã vấp phải bức tường sức mạnh mà ông ấy không bao giờ lường trước được, đó là người dân Ukraine", ông Biden nói.

Tổng thống Biden tuyên bố đóng cửa không phận Mỹ đối với các chuyến bay Nga và gia tăng thêm sức ép đối với nền kinh tế Nga.

Mặc dù nhắc lại sự ủng hộ vững chắc của Washington đối với chính quyền Kiev và hứa sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa về tài chính và quân sự, song ông Biden vẫn khẳng định Mỹ sẽ không triển khai lực lượng đến Ukraine. Tuy vậy, ông Biden vẫn nhấn mạnh sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ và đồng minh trong khu vực, tuyên bố rằng việc triển khai quân sự sẽ giúp hỗ trợ các đối tác châu Âu của Washington.

"Chúng tôi đã huy động bộ binh, phi đội không quân, triển khai tàu chiến Mỹ để bảo vệ các nước NATO bao gồm Ba Lan, Romania, Latvia, Lithuania và Estonia. Mỹ và các đồng minh sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO bằng toàn bộ sức mạnh tập thể", ông Biden nói.

Tổng thống Biden từng nhiều lần cảnh báo Tổng thống Putin sẽ phải "trả giá đắt" nếu hành động quân sự với Ukraine. Mỹ cũng công bố hàng loạt biện pháp trừng phạt và trục xuất các nhà ngoại giao Nga để gây sức ép với Moscow.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine