Những “bông hồng thép” tỏa sáng trên chính trường thế giới Thứ tư, 11/12/2019 - 13:04 (Dân trí) - Chính trường thế giới ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt lãnh đạo nữ không chỉ xinh đẹp mà còn lên nắm quyền ở độ tuổi rất trẻ.Bà Sanna Marin, cựu Bộ trưởng Giao thông vận tải Phần Lan, đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Phần Lan từ ngày 10/12. Bà Marin, 34 tuổi, đã trở thành nữ thủ tướng thứ 3 và trẻ tuổi nhất của Phần Lan. Bà cũng là thủ tướng trẻ nhất thế giới hiện tại.Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Anez nắm quyền từ ngày 12/11/2019. Sau khi cựu Tổng thống Evo Morales từ chức và bỏ chạy ra nước ngoài, tòa hiến pháp Bolivia tuyên bố bà Jeanine Anez đủ điều kiện trở thành tổng thống lâm thời.Cựu Bộ trưởng Ngân sách Bỉ Sophie Wilmes chính thức trở thành Thủ tướng Bỉ từ ngày 27/10/2019, thay thế cựu Thủ tướng Charles Michel - người dự kiến sẽ nhậm chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu trong tháng 12. Bà Wilmes cũng là nữ thủ tướng đầu tiên của Bỉ.Từ ngày 27/6/2019, bà Mette Frederiksen bắt đầu giữ chức Thủ tướng Đan Mạch. Bà Mette, 41 tuổi, cũng là thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Đan Mạch. Bà đã có cuộc tranh cãi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mua bán đảo Greenland hồi tháng 8.Nữ luật sư môi trường và nhà hoạt động chống tham nhũng Zuzana Caputova, 45 tuổi, trở thành Tổng thống Slovakia từ ngày 15/6/2019. Bà cũng là nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Slovakia và là chính trị gia với lập trường ủng hộ Liên minh Châu Âu (EU).Bà Brigitte Bierlein giữ chức Thủ tướng Áo từ ngày 3/6/2019 và là nữ thủ tướng đầu tiên của Áo. Trước đó, bà từng tốt nghiệp đại học ngành luật, trở thành công tố viên và chánh án tòa án hiến pháp Áo.Bà Salome Zurabishvili đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm 2018 và trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Georgia.Nhà ngoại giao kỳ cựu Sahle-Work Zewde đã được bầu làm Tổng thống Ethiopia từ tháng 10/2018. Bà Zewde, người từng làm đại sứ tại nhiều quốc gia, cũng là nữ tổng thống đầu tiên của quốc gia châu Phi này.Thủ tướng Barbados Mia Mottley chính thức nắm quyền từ tháng 5/2018. Luật sư Mottley trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cương vị thủ tướng kể từ khi quốc đảo Caribe này giành độc lập từ Anh.Thủ tướng Iceland Katrin Jakobsdottir từng giữ chức Bộ trưởng Giáo dục và là nữ chính trị gia được yêu mến tại Iceland. Bà lên nắm quyền lãnh đạo đất nước từ tháng 11/2017 khi mới ngoài 40 tuổi.Vào thời điểm nhậm chức hồi tháng 10/2017, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern là thủ tướng trẻ nhất New Zealand trong 150 năm trở lại đây và cũng là nữ nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới ở tuổi 37. Bà Ardern là người theo chủ nghĩa nữ quyền, ủng hộ quyền lợi của người đồng tính và được mô tả là một phụ nữ thích sự thử thách.Tổng thống Singapore Halimah Yacob là nữ tổng thống đầu tiên của đảo quốc Đông Nam Á, là người gốc Malaysia thứ 2 trở thành tổng thống sau 47 năm. Trước khi trở thành tổng thống, bà Halimah Yacob đã thử sức qua nhiều vị trí như Bộ trưởng Phát triển cộng đồng - Thanh niên và Thể thao, Phó Tổng thư ký Công đoàn quốc gia Singapore và Chủ tịch quốc hội Singapore.Thủ tướng Serbia Ana Brnabic lên nắm quyền từ tháng 6/2017. Bà Brnabic, 43 tuổi, là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Serbia, đồng thời là nhà lãnh đạo đầu tiên công khai là người đồng tính. Bà cũng là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới có con với bạn đời đồng tính.Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid là nữ tổng thống đầu tiên của Estonia và nhậm chức vào năm 2016 khi bà 46 tuổi. Bà là cựu kiểm toán ngân sách của Liên minh châu Âu (EU).Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi lên nắm quyền từ tháng 4/2016. Bà Suu Kyi từng là chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 1991 vì nỗ lực trong cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ.Tổng thống Hilda Heine đảm nhiệm vị trí Tổng thống quần đảo Marshall từ tháng 1/2016. Marshall đang trở thành mục tiêu tranh giành ảnh hưởng giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục.Bà Bidhya Bhandari, người dành nhiều năm đấu tranh cho nữ quyền, nhậm chức tổng thống Nepal vào năm 2015. Bà cũng là nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử quốc gia Nam Á này.Nữ Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic là người có khả năng nói 8 thứ tiếng và là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử được chọn làm Trợ lý Tổng Thư ký NATO về ngoại giao. Bà đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi cổ vũ cho đội tuyển Croatia tại World Cup 2018.Bà Erna Solberg giữ chức Thủ tướng Na Uy từ ngày 16/10/2013 và là nhà lãnh đạo nữ quyền lực tại châu Âu.Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina từng lọt vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạo chí Forbes bình chọn năm 2017. Bà được ca ngợi vì những đóng góp cho nền kinh tế, y tế, giáo dục của Bangladesh và là chính trị gia được yêu mến tại quốc gia này.Bà Angela Merkel, 65 tuổi, đang giữ cương vị thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4 và là một trong những nữ lãnh đạo có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới. Bà Merkel có lập trường mở cửa với người di cư và luôn nỗ lực để đưa Đức trở thành quốc gia có vai trò dẫn đầu tại châu Âu. Tạp chí TIME danh tiếng của Mỹ bình chọn bà Merkel trở thành Nhân vật của năm vì những ảnh hưởng đối với tình hình thế giới trong năm 2015. Thành ĐạtẢnh: Reuters
Thế giớiNgoại trưởng Mỹ Blinken thăm Trung QuốcNgoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 24/4 đã đến Trung Quốc giữa lúc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bùng nổ hàng loạt khúc mắc khiến quan hệ song phương căng thẳng.Nga nói cuộc tập trận của NATO ở Phần Lan "mang tính khiêu khích"Giới chức Nga lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận của NATO, sẽ bắt đầu vào ngày 26/4 ở Phần Lan và gần biên giới Nga, là "hành động mang tính chất khiêu khích".Phái đoàn cấp cao Triều Tiên bất ngờ thăm IranMột phái đoàn cấp cao của Triều Tiên đang có chuyến thăm nước ngoài hiếm hoi tới Iran giữa lúc căng thẳng leo thang ở Trung Đông.Hé lộ thêm chi tiết vụ Thứ trưởng Quốc phòng Nga bị bắtTheo truyền thông địa phương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Timur Ivanov đã bị đưa vào diện nghi ngờ sai phạm từ vài năm trước.Nga cảnh báo lập vùng đệm nếu Ukraine nhận tên lửa tầm xa từ MỹNga tuyên bố sẽ mở rộng "vùng đệm" bên trong Ukraine nếu Kiev nhận tên lửa tầm xa từ Mỹ.IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuầnCơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.Ukraine có thể thiệt hại thế nào khi viện trợ đến chậm?Các nhà phân tích cho rằng, trước khi vũ khí viện trợ của Mỹ ùn ùn đổ vào Ukraine, nước này có thể hứng chịu thêm tổn thất trước làn sóng tấn công của Nga.Lý do ông Trump thu hút cử tri trẻGiới trẻ Mỹ dần nghiêng về phía đảng Cộng hòa và dành sự ủng hộ cho ứng cử viên Donald Trump khi cựu Tổng thống cam kết giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế.Ukraine tấn công các cơ sở dầu của NgaThống đốc vùng Smolensk, Lipetsk của Nga cho biết Ukraine đã tập kích máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại đây, buộc người dân phải sơ tán.Triều Tiên: Chiến sự ở Ukraine trở thành "nghĩa địa" của vũ khí phương TâyTriều Tiên bình luận sau khi quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự trị giá hơn 60 tỷ USD cho Ukraine.
Ngoại trưởng Mỹ Blinken thăm Trung QuốcNgoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 24/4 đã đến Trung Quốc giữa lúc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bùng nổ hàng loạt khúc mắc khiến quan hệ song phương căng thẳng.
Nga nói cuộc tập trận của NATO ở Phần Lan "mang tính khiêu khích"Giới chức Nga lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận của NATO, sẽ bắt đầu vào ngày 26/4 ở Phần Lan và gần biên giới Nga, là "hành động mang tính chất khiêu khích".
Phái đoàn cấp cao Triều Tiên bất ngờ thăm IranMột phái đoàn cấp cao của Triều Tiên đang có chuyến thăm nước ngoài hiếm hoi tới Iran giữa lúc căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
Hé lộ thêm chi tiết vụ Thứ trưởng Quốc phòng Nga bị bắtTheo truyền thông địa phương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Timur Ivanov đã bị đưa vào diện nghi ngờ sai phạm từ vài năm trước.
Nga cảnh báo lập vùng đệm nếu Ukraine nhận tên lửa tầm xa từ MỹNga tuyên bố sẽ mở rộng "vùng đệm" bên trong Ukraine nếu Kiev nhận tên lửa tầm xa từ Mỹ.
IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuầnCơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
Ukraine có thể thiệt hại thế nào khi viện trợ đến chậm?Các nhà phân tích cho rằng, trước khi vũ khí viện trợ của Mỹ ùn ùn đổ vào Ukraine, nước này có thể hứng chịu thêm tổn thất trước làn sóng tấn công của Nga.
Lý do ông Trump thu hút cử tri trẻGiới trẻ Mỹ dần nghiêng về phía đảng Cộng hòa và dành sự ủng hộ cho ứng cử viên Donald Trump khi cựu Tổng thống cam kết giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế.
Ukraine tấn công các cơ sở dầu của NgaThống đốc vùng Smolensk, Lipetsk của Nga cho biết Ukraine đã tập kích máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại đây, buộc người dân phải sơ tán.
Triều Tiên: Chiến sự ở Ukraine trở thành "nghĩa địa" của vũ khí phương TâyTriều Tiên bình luận sau khi quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự trị giá hơn 60 tỷ USD cho Ukraine.
Tin mớiXem người khuyết tật đua xe lăn ở TPHCMSáng 24/4, nhiều vận động viên khiếm khuyết cơ thể tham gia giải đua xe lăn tại sự kiện thể thao cấp quốc gia dành cho người khuyết tật được tổ chức tại TPHCM.Bảo vệ lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Khảo sát từng gara ô tôĐể đảm bảo Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được diễn ra suôn sẻ, an toàn, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng khối lượng lớn phương tiện kỹ thuật hiện đại.Sân bay Nội Bài đón gần nửa triệu khách dịp 30/4Trong dịp nghỉ lễ 30/4, lượng khách nội địa qua sân bay Nội Bài dự kiến giảm 18%, trong khi khách quốc tế tăng trưởng tốt, vượt qua thời điểm 2019.Gã đàn ông lang thang dùng gậy đánh đối thủ tử vong tại vườn hoa ở Hà NộiTừng bị anh N. đánh, Giang ôm hận thù. Thấy đối thủ ngủ tại vườn hoa ở quận Hà Đông, Giang nhặt gậy gỗ ở bãi rác đánh tử vong anh N.5 tỉnh, thành cân đối tối đa vốn làm Vành đai 4 TPHCMTPHCM và 4 tỉnh có đường Vành đai 4 đi qua cần rà soát, cân đối nguồn vốn ngân sách để đề xuất Trung ương hỗ trợ, sớm đầu tư, triển khai dự án.Ra mắt Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật thuộc ĐH Quốc gia Hà NộiNgày 24/4, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội ra mắt. Trường ra đời trên nền tảng của Khoa Sau đại học và Khoa Các khoa học liên ngành.Mưa giảm, miền Bắc oi nóng trở lạiMưa dông vẫn duy trì ở miền Bắc trong đêm 24/4, sau đó khu vực trở lại trạng thái oi nóng với nền nhiệt tăng cao. Nhiều nơi tiếp tục đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá ảnh hưởng lớn đến sản xuất.Ukraine tấn công vào các cơ sở dầu có khiến dầu Nga lao đao?Gần đây, Ukraine liên tục tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga. Các chuyên gia cho rằng điều này có thể đe dọa đến nguồn cung nhiên liệu và doanh thu xuất khẩu năng lượng của Moscow.Người đàn ông để lại điện thoại, nhẫn vàng rồi nhảy xuống sông LamTại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện áo, đôi dép, điện thoại và một chiếc nhẫn vàng của anh P.V.Đ. để lại.Công an Thanh Hóa bắt thêm một đối tượng trong đường dây làm thuốc giảNhóm đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường hơn 20.000 hộp hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, được quảng cáo có tác dụng phòng, chống đột quỵ, tương đương khoảng 50 tỷ đồng.
Xem người khuyết tật đua xe lăn ở TPHCMSáng 24/4, nhiều vận động viên khiếm khuyết cơ thể tham gia giải đua xe lăn tại sự kiện thể thao cấp quốc gia dành cho người khuyết tật được tổ chức tại TPHCM.
Bảo vệ lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Khảo sát từng gara ô tôĐể đảm bảo Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được diễn ra suôn sẻ, an toàn, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng khối lượng lớn phương tiện kỹ thuật hiện đại.
Sân bay Nội Bài đón gần nửa triệu khách dịp 30/4Trong dịp nghỉ lễ 30/4, lượng khách nội địa qua sân bay Nội Bài dự kiến giảm 18%, trong khi khách quốc tế tăng trưởng tốt, vượt qua thời điểm 2019.
Gã đàn ông lang thang dùng gậy đánh đối thủ tử vong tại vườn hoa ở Hà NộiTừng bị anh N. đánh, Giang ôm hận thù. Thấy đối thủ ngủ tại vườn hoa ở quận Hà Đông, Giang nhặt gậy gỗ ở bãi rác đánh tử vong anh N.
5 tỉnh, thành cân đối tối đa vốn làm Vành đai 4 TPHCMTPHCM và 4 tỉnh có đường Vành đai 4 đi qua cần rà soát, cân đối nguồn vốn ngân sách để đề xuất Trung ương hỗ trợ, sớm đầu tư, triển khai dự án.
Ra mắt Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật thuộc ĐH Quốc gia Hà NộiNgày 24/4, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội ra mắt. Trường ra đời trên nền tảng của Khoa Sau đại học và Khoa Các khoa học liên ngành.
Mưa giảm, miền Bắc oi nóng trở lạiMưa dông vẫn duy trì ở miền Bắc trong đêm 24/4, sau đó khu vực trở lại trạng thái oi nóng với nền nhiệt tăng cao. Nhiều nơi tiếp tục đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá ảnh hưởng lớn đến sản xuất.
Ukraine tấn công vào các cơ sở dầu có khiến dầu Nga lao đao?Gần đây, Ukraine liên tục tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga. Các chuyên gia cho rằng điều này có thể đe dọa đến nguồn cung nhiên liệu và doanh thu xuất khẩu năng lượng của Moscow.
Người đàn ông để lại điện thoại, nhẫn vàng rồi nhảy xuống sông LamTại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện áo, đôi dép, điện thoại và một chiếc nhẫn vàng của anh P.V.Đ. để lại.
Công an Thanh Hóa bắt thêm một đối tượng trong đường dây làm thuốc giảNhóm đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường hơn 20.000 hộp hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, được quảng cáo có tác dụng phòng, chống đột quỵ, tương đương khoảng 50 tỷ đồng.
Đọc nhiều trong Thế giớiNga bắt Thứ trưởng Bộ Quốc phòngChiến sự Ukraine 23/4: Phòng tuyến bắc Avdiivka sụp đổ, lính Kiev tháo chạyVì sao Su-34 tấn công Ukraine nhưng bom liên tục "rơi" xuống đất Nga?Chiến sự Ukraine 22/4: Kiev liên tiếp nhận tin xấu, thất thủ ở nhiều nơiChiến sự Ukraine 24/4: Phòng tuyến của Kiev ở phía bắc Avdiivka sụp đổ