1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên tổ chức Đại hội Đảng đầu tiên sau gần 40 năm:

Nhiều khả năng chính sách "Tịnh Tiến" sẽ chính thức được thông qua

(Dân trí) - Triều Tiên ngày 27/4 thông báo Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động cầm quyền sẽ khai mạc vào ngày 6/5 tới, đánh dấu đại hội đầu tiên trong vòng gần 40 năm.


Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap)

Thông báo của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên khẳng định: "Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên quyết định khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 7 tại Bình Nhưỡng vào ngày 6/5/2016".

Giới phân tích đánh giá nhiều khả năng Đại hội lần tới sẽ chính thức thông qua chính sách "Tịnh Tiến" (Byoingjin) của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong đó tập trung phát triển song song cả kinh tế và năng lực hạt nhân.

Lần cuối cùng Đại hội của Đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức là vào năm 1980, tức là trước khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un chào đời.

Theo đánh giá của giới quan sát, Đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên sẽ được quốc tế theo dõi chặt chẽ để chờ xem liệu có chính sách quan trọng nào khác được thông qua hay không, cũng như chờ xem cách Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này.

Hồi tháng Giêng vừa qua, Triều Tiên đã thử hạt nhân lần thứ tư và sau đó có những động thái thúc đẩy chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của nước này, bất chấp những lệnh trừng phạt của LHQ và cảnh báo của cộng đồng quốc tế.

Một số nguồn tin cho rằng Bình Nhưỡng đang sẵn sàng tiến hành một vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa khác trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 7 sắp tới.

Ngọc Anh

Tổng hợp