1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật "tố" Trung-Nga xâm nhập không phận nhiều ngang thời Chiến tranh lạnh

(Dân trí) - Không quân Nhật ngày 15/4 khẳng định số lượt chiến đấu cơ được điều động để theo dõi hoặc chặn đường các máy bay nước ngoài tiến vào không phận nước này đã ở mức cao nhất từ thời Chiến tranh lạnh, do máy bay Nga và Trung Quốc tăng cường xâm nhập.

Nhật tố Trung-Nga xâm nhập không phận nhiều ngang thời Chiến tranh lạnh
Máy bay của không quân Nhật đã nhiều lần phải chặn máy bay Trung Quốc và Nga tiến gần không phận (Ảnh: Internet)

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, trong vòng một năm tính tới ngày 31/3 vừa qua, tổng cộng 943 lượt chiến đấu cơ của nước này phải xuất kích, tăng 16% so với một năm trước đó.

Đây là con số cao thứ hai kể từ khi dữ liệu này được theo dõi theo định kỳ 12 tháng, bắt đầu từ năm 1958. Mức kỷ lục được ghi nhận năm 1984 với 944 lượt xuất kích.

“Số liệu cho thấy một sự gia tăng mạnh mẽ”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật khẳng định.

Mặc dù không đưa ra số liệu cụ thể về số lượt xâm nhập của máy Nga và Trung Quốc, con số trên cho thấy hai láng giềng lớn của Nhật đã tăng cường hoạt động.

Người phát ngôn khẳng định số lượt máy bay Trung Quốc bay qua không phận Nhật để vào Tây Thái Bình Dương đã tăng lên.

Hoạt động bay tuần tra của Nga tăng lên kể từ khi nước này sáp nhập Crimea từ Ukraine hồi năm ngoái, và diễn ra vào thời điểm Nhật phải ứng phó với một Trung Quốc ngày càng quyết liệt. Bắc Kinh đã tăng chi quốc phòng hơn 10% trong năm ngoái sau gần 2 thập niên tăng chi quốc phòng ở mức 2 chữ số.

Các máy bay ném bom và tuần tra của Nga thường đi vào khu vực phía Bắc không phận của Nhật, gần đảo Hokkaido và tới 4 đảo nhỏ mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền.

Trong khi đó các máy bay Trung Quốc đột nhập thường tập trung trên biển Hoàng Hải, gần các đảo tranh chấp với Nhật.

Thanh Tùng
Tổng hợp