1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật kêu gọi quốc tế chống vùng phòng không của Trung Quốc

(Dân trí) - Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản đã kêu gọi cộng đồng quốc tế phản đối vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc tự lập ra mới đây ở biển Hoa Đông, và có thể là cả trên Biển Đông đang tranh chấp.

Bộ trưởng Onodera thăm người dân Philippines bị ảnh hưởng bởi siêu bão Haiyan.

Bộ trưởng Onodera thăm người dân Philippines bị ảnh hưởng bởi siêu bão Haiyan.

Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera hồi cuối tuần qua đã có các cuộc thảo luận riêng rẽ về lo ngại của Tokyo đối với ADIZ của Trung Quốc với Bộ trưởng quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và Ngoại trưởng Úc Julia Bishop.

Ông Onodera và Bishop đã tới thăm thành phố Tacloban ở miền trung Philippines, nơi bị tàn phá bởi bão Haiyan hồi tháng trước.

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Úc, ông Onodera đã nói rằng cộng đồng quốc tế "nên gặp nhau để cùng đối phó với ADIZ của Trung Quốc" và rằng bất kỳ hành động đơn phương nào được đưa ra bằng các biện pháp cưỡng ép cũng phải bị phản đối.

"Bất kỳ quốc gia nào thành lập ADIZ tương tự ở Biển Đông cũng làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và tôi đã nhấn mạnh rằng điều đó phải bị ngăn chặn", Bộ trưởng Onodera phát biểu trước báo giới tại Tacloban, nơi ông tới thăm những người mất nhà trong trận siêu bão hôm 8/11.

Ông Onodera nói thêm rằng vấn đề nên được giải quyết thông qua đối thoại.

Mỹ, Úc, Hàn Quốc và các nước khác đã bày tỏ quan ngại về vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc. Bắc Kinh nói rằng tất cả các máy bay đi vào khu vực này phải thông báo kế hoạch bay và tuân thủ các chỉ dẫn của Trung Quốc.

Trả lời một câu hỏi về khả năng lập ADIZ tương tự ở Biển Đông, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Ma Keqing hồi đầu tuần này cho biết Bắc Kinh có quyền quyết định "ở đâu và khi nào để thiết lập" ADIZ.

Bà Ma không cho biết liệu Trung Quốc có thiết lập một vùng như vậy nữa hay không.

Bộ trưởng Onodera cho hay, hành động đơn phương của Trung Quốc vi phạm tinh thần hiệp ước của Tổ chức hàng không dân sự quốc tế (ICAO).

An Bình
Theo AP