Nhật - Hàn gác bất đồng, đối phó với khủng hoảng kinh tế
(Dân trí) - Lần đầu tiên đi thăm Hàn Quốc trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản, ông Taro Aso chủ trương tạm gác các tranh chấp chủ quyền để đẩy mạnh hợp tác kinh tế song phương nhằm đối phó tốt hơn với tình hình khủng hoảng hiện nay.

"Tổng thống đã đồng ý với quan điểm của tôi rằng châu Á phải trở thành trung tâm phát triển của thế giới và đóng vai trò lớn trong tiến trình phục hồi của kinh tế toàn cầu. Chúng tôi cũng xác nhận rằng sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền mới của Mỹ về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên".
Tổng thống Hàn Quốc đồng ý với ý kiến trên. Hai nhà lãnh đạo cũng cho biết đã đạt được thoả thuận về việc bắt đầu thảo luận biện pháp tập trung vào nỗ lực tái thiết ở Afghanistan, nhưng không cho biết chi tiết cụ thể.
Ông Taro Aso đã bắt đầu chuyến thăm Seoul hai ngày từ hôm qua, 11/1.
Trước đó, trong buổi tiếp xúc với các lãnh đạo doanh nghiệp hai nước ở thủ đô Hàn Quốc, ông Taro Aso đã tỏ ý tin tưởng Seoul và Tokyo sớm thông qua được một hiệp định tự do thương mại để góp phần giúp hai nước giảm thiểu tác hại của tình trạng kinh tế toàn cầu khó khăn hiện nay.
Theo thủ tướng Nhật Bản, trong buổi hội đàm với tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak vào hôm nay, ông sẽ thảo luận về các biện pháp hợp tác kinh tế sao cho cả hai bên đều có lợi.
Trọng tâm kinh tế của chuyến công du đã được thủ tướng Nhật Bản thể hiện khi ông dẫn theo một phái đoàn gồm khoảng 20 lãnh đạo doanh nghiệp trong đó có ông Fujio Mitarai, chủ tịch Liên Đoàn Kinh Doanh Nhật Bản đầy thế lực.
Theo giới quan sát, vấn đề ký kết một hiệp định tự do mậu dịch song phương Nhật-Hàn đã được khởi động từ tháng 12/2003, nhưng đã bị đình trệ một năm sau đó do những bất đồng về vấn đề thuế, trong khi chính phủ cả hai bên đều chịu sức ép phải bảo vệ ngành nông nghiệp trong nước. Năm 2008, hai nước đã mở các cuộc thương lượng cấp chuyên viên để tìm cách nối lại tiến trình đàm phán về vấn đề này.
Mặt khác, quan hệ Tokyo - Seoul cho đến nay vẫn thường xuyên bị vấn đề tranh chấp lãnh thổ khuấy động, đặc biệt trên chủ quyền của một số hòn đảo nhỏ không người ở, nằm ngoài khơi biển Nhật Bản (tên Hàn Quốc là Dokdo, còn người Nhật gọi là Takeshima).
Tuy vậy, theo các nhà phân tích, nhân chuyến công du Hàn Quốc lần này của thủ tướng Nhật Bản, lãnh đạo hai bên sẽ gác các hồ sơ nhậy cảm qua một bên để tập trung trên các biện pháp đối phó với khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu đang tác động mạnh đến cả hai nước.
Cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Hàn lần này là một phần của kế hoạch "ngoại giao con thoi”. Ngay trước chuyến thăm, phía Nhật Bản đã tỏ ý hy vọng các chuyến thăm ngoại giao giữa hai nước sẽ khuyến khích những cuộc giao lưu song phương ở cấp cao hơn giữa.
Hàn Quốc và Nhật Bản là hai đối tác thương mại quan trọng với kim ngạch buôn bán hai chiều năm 2007 lên tới 82,6 tỷ USD.










