1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật cảnh báo du khách không được “quấy nhiễu” geisha

(Dân trí) - Du khách nước ngoài tới Nhật Bản vừa được cảnh báo phải chấm dứt việc “quấy nhiễu” các geisha nổi tiếng của nước này khi họ thả bộ trên các đường phố của cố đô Kyoto.

Nhật cảnh báo du khách không được “quấy nhiễu” geisha - 1
Kyoto là nơi có cộng đồng geisha lớn nhất tại Nhật

Ngày càng có nhiều các geisha phàn nàn với các nhà chức trách rằng họ bị bám đuổi trên đường phố hoặc bị các du khách nước ngoài giật tay áo vì muốn chụp ảnh cùng để làm kỷ niệm.

 

Vì lẽ đó, người dân và các doanh nghiệp địa phương đã cùng tham gia bảo vệ geisha bằng việc đẩy mạnh hoạt động tuần tra trên các đường phố của khu phố geisha truyền thống Gion thuộc cố đô Kyoto để ngăn chặn các du khách làm phiền họ.

 

Chính quyền địa phương cũng đăng tải những lời cảnh báo bằng tiếng Anh trên các trang web, yêu cầu du khách nước ngoài tôn trọng geisha và không sử dụng camera để bám đuôi họ trên đường phố.

 

Nhật cảnh báo du khách không được “quấy nhiễu” geisha - 2
 Geisha thả bộ trên đường phố cố đô Kyoto

 

Một quan chức tại Văn phòng khu Higashiyama, nơi tiến hành cuộc khảo sát về tình trạng các geisha bị khách du lịch quấy rối trong năm ngoái, cho biết: "Một số du khách dường như nghĩ rằng Gion là một công viên giải trí và các geisha và maiko (geisha thực tập) đang dạo bộ trên đường phố là một cuộc trình diễn".

 

Kyoto, được ví như một trong những hòn ngọc của du lịch Nhật Bản, đã thu hút hơn 49 triệu du khách trong năm ngoái. Nơi đây vốn nổi tiếng với những ngôi chùa, điện thờ cổ kính và những vườn thiền. Cố đô này cũng là nơi có cộng đồng geisha còn lại lớn nhất ở Nhật Bản.

 

Các du khách nước ngoài rất muốn ghi lại hình ảnh hiếm thấy của các geisha - với gương mặt hóa trang màu trắng nổi bật, đi xăng-đan gỗ đế bằng, tản bộ trên đường phố Kyoto. Cũng vì lẽ đó, các geisha đang ngày càng bị các du khách theo đổi để chụp ảnh, khi họ di chuyển giữa các điểm hẹn tại các quán trà địa phương.

 

Nhật cảnh báo du khách không được “quấy nhiễu” geisha - 3
 Geisha luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên đường phố bởi bộ trang phục sặc sỡ, cầu kỳ và cách hóa trang đặc biệt 

 

Với bộ kimono cầu kỳ, gương mặt hóa trang màu trắng, môi đỏ, lông mày tô đậm, geisha - có nghĩa là "con người của nghệ thuật" - được đào tạo ngay từ khi còn trẻ. Họ phải học một loạt các môn nghệ thuật của Nhật Bản như ca hát, múa cổ điển để mua vui cho khách tại các quán trà.

 

Phàn nàn về tình trạng các du khách nước ngoài sàm sỡ geisha, một geisha thực tập 18 tuổi nói với báo chí địa phương: "Mọi người tiến tới gần tôi mà không nói một lời nào và ngay lập tức đứng cạnh tôi để chụp ảnh. Vì thế, tôi đã bị bất ngờ".

 

Nhật Bản có khoảng 80.000 geisha vào những năm 1920. Tuy nhiên, nghệ thuật geisha đang dần thu hẹp trong xã hội hiện đại của đất nước mặt trời mọc. Ước tính, Nhật Bản ngày nay chỉ còn khoảng 1.000 geisha.

 

Ánh Ninh

Theo Telegraph