1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản trưng video máy bay bị tàu Hàn Quốc nghi nhắm bắn, Seoul phản pháo

(Dân trí) - Nhật Bản đã đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh được cho là bằng chứng cho thấy tàu chiến Hàn Quốc đã dùng radar hỏa lực khóa mục tiêu máy bay do thám của Tokyo. Seoul đã bác bỏ đoạn video này.

Nhật Bản trưng video máy bay bị tàu Hàn Quốc nghi nhắm bắn, Seoul phản pháo

Nhật Bản trưng video máy bay bị tàu Hàn Quốc nghi nhắm bắn, Seoul phản pháo - Ảnh 2.

Tàu khu trục Hàn Quốc (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản)

 

Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 28/12 đã trưng bằng chứng nhằm củng cố cho cáo buộc rằng tàu hải quân Hàn Quốc đã nhắm radar hỏa lực vào máy bay P-1 của Tokyo khi chiếc P-1 đang làm nhiệm vụ tuần tra trên biển Nhật Bản.

Đoạn video dài 13 phút ghi vào ngày 20/12 cho thấy chiếc máy bay P-1 đang theo dõi tàu hải quân Gwanggaeto-daewang và tàu tuần duyên Hàn Quốc giải cứu một tàu mang tên Sambongho 5001.

Sự việc nhanh chóng leo thang sau khi Nhật Bản cáo buộc, khi P-1 bay gần Gwanggaeto-daewang, tàu hải quân Hàn Quốc đã hướng radar điều khiển hỏa lực khóa mục tiêu vào máy bay Nhật Bản. Đây là radar vốn được dùng để khóa mục tiêu phóng tên lửa hoặc đạn.

“Con tàu đang dùng radar điều khiển hỏa lực. Hãy di chuyển ra xa con tàu”, một thành viên trong phi hành đoàn P-1 nói trong đoạn clip.

Sau khi bay ra xa, máy bay P-1 đã cố gắng liên lạc với thủy thủ đoàn trên tàu Gwanggaeto-daewang: “Tàu hải quân Hàn Quốc số 971, đây là hải quân Nhật Bản. Chúng tôi quan sát thấy ăng-ten điều khiển hỏa lực của Hàn Quốc đang nhắm vào chúng tôi. Mục đích của hành động này là gì? Hết”.

Tuy nhiên, phi hành đoàn máy bay P-1 không nhận được phản hồi từ tàu Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc gọi video trên là “đoạn phim một chiều”, nhấn mạnh rằng nó không thể được coi là bằng chứng. Kể từ khi vụ việc xảy ra, Seoul đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc, lý giải rằng tàu hải quân của họ đang theo dõi một tàu cá Triều Tiên di chuyển gần đường biên giới liên Triều trên biển.

“Tàu khu trục Gwanggaeto đang làm nhiệm vụ vào thời điểm đó và không sử dụng radar hỏa lực. Thay vào đó, thật đáng thất vọng khi máy bay do thám Nhật Bản lại bay với độ cao thấp như vậy cũng như có thái độ đe dọa với tàu của chúng tôi đang thực hiện hoạt động cứu trợ nhân đạo”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Khi công bố đoạn video, Nhật Bản nhấn mạnh rằng máy bay P-1 của họ đã bay ở một độ cao nhất định và đủ an toàn so với tàu khu trục Hàn Quốc.

“Bằng chứng” của Tokyo được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản họp bàn và thảo luận về sự việc.

Đức Hoàng

Theo Sputnik