1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản thách thức “giới hạn đỏ” của Trung Quốc ở Biển Đông

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố nước này sẽ tăng cường can dự vào Biển Đông, trong đó có việc tham gia huấn luyện tuần tra với Mỹ và diễn tập hải quân chung với các nước ở khu vực này.


Tàu Mỹ và Nhật Bản trong một đợt huấn luyện chung ở Biển Đông hồi tháng 4/2015. (Ảnh: Reuters)

Tàu Mỹ và Nhật Bản trong một đợt huấn luyện chung ở Biển Đông hồi tháng 4/2015. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Diễn đàn lãnh đạo toàn cầu diễn ra ở Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược Mỹ (CSIS) trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada nói rằng: “Nhật Bản sẽ tăng cường can dự ở Biển Đông. Tôi ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động tự do hàng không, hàng hải của Hải quân Mỹ nhằm duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên nguyên tắc”.

Luật pháp Nhật Bản hiện cho phép SDF bảo vệ các tàu Mỹ hoạt động bên trong vùng có tranh chấp. Để tăng cường can dự vào Biển Đông, Nhật Bản sẽ tham gia vào hoạt động huấn luyện phòng vệ hàng hải chung với Hải quân Mỹ và diễn tập hải quân song phương và đa phương với các nước trong khu vực, bà Inada cho biết.

Bà Inada cũng nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng cường năng lực phòng vệ cho các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông.

Bộ trưởng Inada nhấn mạnh: “Những gì Trung Quốc đang làm ở Biển Đông và Hoa Đông gây quan ngại sâu sắc không chỉ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các hành động của Trung Quốc có thể coi là cố ý đơn phương thay đổi hiện trạng, biến mọi thứ thành sự đã rồi và thách thức các luật lệ. Nếu thế giới bỏ qua những hành động nhằm thay đổi quy tắc ở Biển Đông và Hoa Đông, cho phép các hành động bẻ cong luật pháp trong hải phận và không phận của mình, các hậu quả sẽ ở mức toàn cầu”.

Nhật Bản chưa chính thức tuyên bố sẽ tham gia các hoạt động tuyên bố sẽ tham gia các hoạt động tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông, tuy nhiên, những tuyên bố trên của người đứng đầu Bộ Quốc phòng cho thấy Nhật Bản có thể sẽ tham gia trong tương lai.

Trung Quốc hồi tháng 6 cảnh báo Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) tránh xa Biển Đông. Cụ thể, báo Japan Times cho biết, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa nói với một quan chức cấp cao Nhật Bản rằng Tokyo sẽ “vượt qua giới hạn đỏ” nếu tham gia vào các hoạt động tuần tra tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông.

Minh Phương

Tổng hợp