1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản phản đối Trung Quốc khai thác khí đốt ở Hoa Đông

(Dân trí) - Nhật Bản ngày 16/9 cho biết đã gửi công hàm phản đối sau khi có các bằng chứng cho thấy Trung Quốc bắt đầu khai thác khí đốt tại một khu vực tranh chấp giữa hai nước ở Hoa Đông.

 


Một bức ảnh do Nhật Bản công bố về một giàn khoan của Trung Quốc ở Hoa Đông (Ảnh: AFP)

Một bức ảnh do Nhật Bản công bố về một giàn khoan của Trung Quốc ở Hoa Đông (Ảnh: AFP)

"Chúng tôi đã bày tỏ sự phản đối đối với phía Trung Quốc thông qua một kênh ngoại giao", AFP dẫn lời Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết trong một cuộc họp báo hôm qua.

"Hoàn toàn không thể chấp nhận được khi phía Trung Quốc đơn phương khai thác khi biên giới trên biển giữa hai nước vẫn chưa được phân định", ông Suga nhấn mạnh.

Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí vào tháng 7/2008 nhằm cùng khai thác các tài nguyên dưới biển tại khu vực tranh chấp ở Hoa Đông và cấm đơn phương thai khác. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã bị ngưng trệ sau vụ đụng độ giữa một tàu cá Trung Quốc và tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hồi năm 2010.

Nhật Bản đã cáo buộc Trung Quốc triển khai nhiều giàn khoan thăm dò dầu khí gần khu vực hai bên có tranh chấp.

Tokyo nghi ngờ rằng Trung Quốc giờ đây có 7 giàn khoan đang hoạt động trong số 16 giàn khoan mà Bắc Kinh triển khai gần vùng biển tranh chấp với Nhật, giới chức Nhật cho biết, trong diễn biến mới nhất liên quan tới cuộc tranh cãi về các mỏ khí tại vùng biển mà hai bên cùng tuyên bố chủ quyền.

An Bình

 

Nhật Bản phản đối Trung Quốc khai thác khí đốt ở Hoa Đông - 2