1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản lần đầu xuất khẩu vũ khí kể từ Thế chiến II

Minh Phương

(Dân trí) - Nhật Bản nhất trí cung cấp các tên lửa Patriot cho Mỹ sau khi chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu quân sự vốn được áp đặt kể từ năm 1947.

Nhật Bản lần đầu xuất khẩu vũ khí kể từ Thế chiến II - 1

Một tổ hợp tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất (Ảnh: Reuters).

RT đưa tin, Nhật Bản ngày 22/12 xác nhận đồng ý cung cấp tên lửa Patriot cho Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này xuất khẩu vũ khí sát thương kể từ Thế chiến II.

Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản sản xuất tên lửa Patriot theo giấy phép của các nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin.

Động thái của Tokyo được cho là sẽ giúp khôi phục phần nào kho vũ khí của Mỹ đã bị hao hụt đáng kể sau hai năm viện trợ cho Ukraine. Mặc dù những tên lửa này không chuyển thẳng cho Ukraine, nhưng chúng tạo điều kiện để Washington cung cấp thêm tên lửa viện trợ Patriot vốn do Mỹ sản xuất cho Ukraine.

"Khi làm điều này, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần bảo vệ một trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên luật pháp, đồng thời đạt được hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết sau cuộc họp nội các cuối tuần trước.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh, thương vụ tên lửa nói trên sẽ giúp tăng cường hơn nữa liên minh Nhật - Mỹ.

Quyết định được đưa ra cùng ngày khi nội các Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục cho năm 2024 là 7,95 nghìn tỷ yên (55,8 tỷ USD), tăng 16% so với năm nay. Dự thảo vẫn cần được sự phê chuẩn của quốc hội Nhật Bản.

Tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Kishida tuyên bố kế hoạch 5 năm xây dựng quân đội. Kế hoạch này có thể đưa Nhật Bản trở thành quốc gia chi tiêu quốc phòng lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.

Việc bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản có thể mở đường cho các máy bay chiến đấu F-15 và các loại vũ khí khác do các công ty Nhật Bản sản xuất theo giấy phép của Mỹ được bán cho Mỹ, Anh và các đồng minh phương Tây khác.

Theo RT