1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản lần đầu tiên có lực lượng quân đội sau 60 năm

(Dân trí) - Lần đầu tiên sau 6 thập kỷ Nhật sẽ được phép có một lực lượng quân đội theo danh nghĩa, bản dự thảo sửa đổi của Hiến pháp thời hậu Chiến tranh thế giới lần thứ II khẳng định điều này.

Việc sửa đổi chấm dứt lệnh cấm xây dựng quân đội mà Mỹ áp đặt sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II, tuy thực chất mang lại ít thay đổi cho Nhật nhưng đánh dấu một cột mốc có tính biểu tượng trong việc phá bỏ những đạo luật thời hậu chiến. Hiến pháp năm 1947 của nước này quy định quân đội Nhật chỉ là “lực lượng tự vệ”.

 

Nhưng những sửa đổi hiến pháp này có nguy cơ khiến căng thẳng với các nước láng giềng tăng cao, những nước đang tố cáo Nhật không chịu ăn năn hối lỗi với quá khứ hiếu chiến của mình.

 

Cựu thủ tướng Nhật Yoshiro Mori, người tiên phong trong việc sửa đối hiến pháp của đảng cầm quyền LDP cho biết lực lượng Mỹ đang đóng tại đây “phải thi hành hiến pháp mới của Nhật trong vòng 9 ngày”.

 

Ông Mori đã chính thức đệ trình bản dự thảo trước lễ kỷ niệm 50 năm thành lập đảng LDP, đảng theo khuynh hướng bảo thủ đã lãnh đạo nước Nhật gần như liên tục kể từ năm 1955, và cũng là đảng đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 9 vừa qua.

 

Và bản hiến pháp gần như chắc chắn sẽ được quốc hội thông qua, bởi hầu hết Đảng Dân chủ đối lập cũng ủng hộ việc sửa đổi. Sau đó, sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý, dự đoán, cũng sẽ dễ dàng được chấp nhận.

 

Trước kia lực lượng quân sự của Nhật chỉ được gọi là “lực lượng tự vệ”. Nhưng ngoài tên gọi, Nhật vẫn là một trong những nước đầu tư nhiều nhất cho “quân đội”. Hàng năm nước này chi đến 44 tỷ USD cho việc bảo vệ đất nước. Trong hiến pháp, thuật ngữ “lực lượng tự vệ” vẫn được giữ nhưng từ quân sự cũng sẽ được dùng.

 

Theo việc sửa đổi, đảng LDP sẽ sớm thành lập một Bộ quốc phòng ở cấp bộ. Hiện Nhật có “cơ quan quốc phòng”, có cấp thấp hơn so với các bộ khác như Bộ ngoại giao và Bộ tài chính.

 

Thủ tướng Nhật Koizumi đã cố gắng thúc đẩy hình ảnh một nước Nhật vượt ra ngoài hình ảnh của một cường quốc kinh tế. 

 

Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 9, Thủ tướng Koizumi đã phát biểu trong một cuộc họp đảng rằng: “Trong thời đại với nhiều thay đổi như hiện nay, trách nhiệm của chúng ta là phải tiến hành những cải cách để đáp ứng được những thay đổi của xã hội, trong khi vẫn duy trì được hòa bình”.

 

Trang Thu

Theo AP