1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản cảnh báo sóng thần sau động đất tại Đài Loan

(Dân trí) - Truyền thông Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần ở các đảo phía tây nam sau khi một trận động đất mạnh với cường độ 6,8 độ richter xảy ra ở ngoài khơi giữa Đài Loan và Nhật Bản vào sáng nay.

Động đất tại bờ biển Đài Loan gây cảnh báo sóng thần ở Nhật Bản. (Ảnh:

Động đất tại bờ biển Đài Loan gây cảnh báo sóng thần ở Nhật Bản. (Ảnh: NDTV)

Hãng RT dẫn thông tin từ Cục Thời tiết Đài Loan cho biết tâm chấn nằm cách bờ biển Đài Loan 75 km và ở độ sâu 17 km. Các nhân chứng cho biết trong thời gian động đất xảy ra, các tòa nhà ở thành phố Đài Bắc rung lắc nhưng may mắn không có thiệt hại nào.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản sau đó đã cảnh báo sóng thần có thể xuất hiện tại các khu vực ở Miyakojima và Yaeyam của Nhật Bản. 

Hãng tin NHK của Nhật cho biết nhiều khả năng các đợt sóng cao khoảng 1m sẽ đổ vào các vùng đảo phía tây nam, và không đưa cảnh báo nào với đảo chính là Okinawa.

RT cho biết mực nước biển tại một số cảng trong vùng cảnh báo không dâng cao. Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương thông báo không có nguy cơ sóng thần nào từ trận động đất này.

Năm 2011, sóng thần lớn đã đổ bộ vào vùng ven biển đông bắc Nhật Bản, sau một trận động đất mạnh 9 độ Richter, làm hơn 18.000 người thiệt mạng.

Thoa Phạm
Theo RT