1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân viên từ thiện nước ngoài bị hãm hiếp tại Ấn Độ

(Dân trí) - Cảnh sát tại thành phố Kolkata, Ấn Độ hôm qua cho biết họ đã bắt giữ một doanh nhân địa phương bị tình nghi bỏ thuốc mê và hãm hiếp một nhân viên từ thiện người Ireland 21 tuổi sau bữa tiệc sinh nhật của cô này.

Phụ nữ Ấn Độ biểu tình phản đối các vụ hãm hiếp.

Phụ nữ Ấn Độ biểu tình phản đối các vụ hãm hiếp.

Cô gái đã báo cáo với cảnh sát về vụ việc hôm 1/6. Cô này cho biết đã bị tấn công trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê sau khi uống một cốc trà tại nhà của nghi phạm 25 tuổi sau một buổi đi chơi tối cùng nhau.

"Chúng tôi nghi ngờ người đàn ông đã bỏ thuốc mê vào cốc trà và sau đó hãm hiếp người phụ nữ", sĩ quan cảnh sát Subrata Dey tại Kolkata cho biết.

Cô gái Ireland, một sinh viên kiến trúc tới Ấn Độ để tham gia công tác tình nguyện cùng một tổ chức từ thiện địa phương, đã được đưa đi kiểm tra y tế tại một bệnh viện nhà nước.

Nghi phạm đã kết bạn với nữ sinh viên Irealand tại một khu chợ đông đúc hồi tuần trước và họ quyết định đi chơi cùng nhau vào tối 31/5 nhân sinh nhật của cô gái, cảnh sát cho hay.

Một cuộc điều tra được công bố hồi đầu năm nay cho thấy số lượng du khách nữ tới Ấn Độ đã giảm 35% sau các vụ tấn công tình dục gây xôn xao báo chí thế giới.

Theo Phòng thương mại và công nghiệp Ấn Độ, số du khách nữ đã giảm mạnh sau khi một nữ sinh Ấn Độ 23 tuổi bị 6 nam giới hãm hiếp ngay trên xe buýt ở New Delhi hồi tháng 12 năm ngoái.

Một số du khách nước ngoài cũng bị hãm hiếp ở Ấn Độ thời gian gần đây.

Một du khách Thụy Sĩ bị hãm hiếp tập thể ở bang Madhya Pradesh hồi tháng 3, trong khi một phụ nữ Hàn Quốc bị bỏ thuốc mê và bị hãm hiếp cũng ở bang này hồi tháng 1.

An Bình
Theo AFP