1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân viên Nhà Trắng nhận được lệnh thu dọn, chuẩn bị rời đi

Minh Phương

(Dân trí) - Các nhân viên Nhà Trắng bối rối khi chỉ trong vòng vài giờ, họ nhận được chỉ đạo trái ngược nhau về việc thu xếp đồ đạc, chuẩn bị rời đi khi nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp kết thúc.

Nhân viên Nhà Trắng nhận được lệnh thu dọn, chuẩn bị rời đi - 1
Hai nhân viên Nhà Trắng lau dọn bục phát biểu tại phòng họp báo hồi tháng 4. (Ảnh: Washington Post)

Theo hãng tin The Hill, hôm 22/12, các nhân viên Nhà Trắng đã nhận được email từ Văn phòng Quản lý Nhà Trắng hướng dẫn các đầu việc cần làm trước khi rời đi vào tháng tới. Hướng dẫn nêu rõ các công việc như dọn dẹp tủ lạnh, lò vi sóng, trả lại các món quà dành cho Tổng thống.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, họ lại nhận được một chỉ đạo trái ngược hoàn toàn. Văn phòng Quản lý Nhà Trắng gửi email đề nghị nhân viên "bỏ qua thông báo trước đó" và thông tin hướng dẫn sẽ được "cập nhật trong vài ngày tới".

Việc Tổng thống Donald Trump đến nay chưa công nhận kết quả bầu cử khiến nhân viên Nhà Trắng trở nên mông lung không biết chính xác khi nào họ sẽ phải rời đi và họ sẽ làm công việc gì tiếp theo, nhất là khi nhiều người không muốn bị coi là không trung thành với Tổng thống.

Ở hậu trường, một số nhân viên đã âm thầm tìm việc làm mới và bàn tính tương lai hậu Nhà Trắng, nhưng bề ngoài họ vẫn ủng hộ cuộc chiến pháp lý của ông Trump nhằm lật ngược kết quả bầu cử.

Trên Twitter hôm 23/12, ông Trump tiếp tục khẳng định "chính quyền tiếp theo sẽ vẫn là chính quyền của tôi". Ông Trump và một số đồng minh Cộng hòa được cho là đang lên kế hoạch để thách thức kết quả bầu cử khi quốc hội họp toàn thể vào ngày 6/1 để xác nhận kết quả bỏ phiếu đại cử tri, công bố tổng thống đắc cử. Mặc dù vậy, các chuyên gia và thậm chí nhiều người ủng hộ ông Trump cho rằng nỗ lực này khó thành công.