1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng bác đơn yêu cầu ân xá cho "kẻ chỉ điểm" Edward Snowden

(Dân trí) - Nhà Trắng ngày 28/7 đã ra thông báo bác bỏ đề nghị kêu gọi Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) tha tội cho cựu nhân viên Edward Snowden.

 

1023391890-b8b15
Ông Edward Snowden - Cựu nhân viên NSA. (Ảnh: AFP)

Đơn đề nghị, có tên gọi "Tha tội cho Edward Snowden", đã thu thập được 167.954 chữ ký kể từ khi được công bố trên địa chỉ "We the People" trên trang chủ của Nhà Trắng.

Nội dung của đơn đề nghị nêu trên ghi rõ: " Edward Snowden là người anh hùng dân tộc và cần ngay lập tức đưa ra tuyên bố xá tội rõ ràng và công khai đối với mọi vi phạm mà anh ấy đã mắc phải khi công bố những bí mật về chương trình theo dõi của NSA".

Trong khi đó, bà Lisa Monaco, Cố vấn về an ninh nội địa và chống khủng bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama, cho biết chính phủ Mỹ luôn cố gắng làm việc để tạo cân bằng giữa an ninh và quyền công dân.

"Thay vì giải quyết những vấn đề theo hướng xây dựng, quyết định lấy trộm đầy nguy hiểm rồi công bố các tài liệu mật của ông Snowden đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh đất nước và những người đã phải ngày đêm chiến đấu để bảo vệ nó", bà Monaco khẳng định.

Theo bà Monaco, nếu vấn đề được đưa ra với chính phủ Mỹ đầu tiên, ông Snowden được quyền nói ra và giải quyết vấn đề theo hướng xây dựng, bất chấp những hậu quả có thể xảy ra.

Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc ông Snowden vi phạm Luật yêu nước và đánh cắp tài sản của chính phủ.

Tháng 6/2013, sau khi tiết lộ các tài liệu mật, Snowden đã tới Nga, nơi ông được chính quyền sở tại cho cư trú trong thời gian xin tị nạn chính trị tại các quốc gia khác.

"Ông Snowden nên quay trở lại Mỹ và được xét xử bởi một phiên tòa công khai và minh bạch, thay vì lẩn trốn như hiện nay. Ngay lúc này, ông Snowden đang chạy trốn khỏi những hậu quả mà ông ấy gây ra", bà Monaco nhấn mạnh.

Trong một cuộc nghiên cứu dư luận do hãng YouGov tiến hành hồi năm 2014, phần lớn người dân Mỹ, khoảng 55% người tham gia, cho rằng ông Snowden đã làm "đúng" trước các chương trình thu thập thông tin và theo dõi của chính phủ Mỹ.

Ngọc Anh

Theo Sputnik

thegioi-137f0