1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật, Mỹ hợp tác sản xuất tên lửa đánh chặn mới

(Dân trí) - Đài truyền hình NHK ngày 10/1 đưa tin: từ năm 2017 Nhật Bản và Mỹ bắt đầu sản xuất mẫu tên lửa đánh chặn được hai nước nghiên cứu chung.

Hải quân Mỹ thử nghiệm tên lửa SM-3 Block IIA. (Ảnh: DOD).
Hải quân Mỹ thử nghiệm tên lửa SM-3 Block IIA. (Ảnh: DOD).

Theo NHK, cơ quan phụ trách tên lửa của hai nước sẽ sản xuất các linh kiện của tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA tại Nhật Bản và tiến hành thử nghiệm vào đầu năm tới tại khu vực Thái Bình Dương, gần Hawaii.
Tên lửa sẽ được thử nghiệm trên các tàu chiến có trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa lớp Aegis. Với cấu trúc ba tầng đẩy, tên lửa SM-3 Block IIA được thiết kế để chặn các mối đe dọa tên lửa đạn đạo trên tầng khí quyển của trái đất.

Tháng 6 năm ngoái, Mỹ và Nhật Bản đã thử nghiệm khả năng bay của tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA. Đây là mẫu vũ khí được phát triển bởi nhà thầu quốc phòng Raytheon của Mỹ và tập đoàn công nghiệp Mitsubishi của Nhật Bản.

Theo tạp chí quân sự IHS Jane’s Defense, nhà thầu Raytheon chịu trách nhiệm thiết kế phần cứng, hệ thống điều khiển và hệ thống đánh chặn, trong khi tập đoàn của Nhật Bản phụ trách phát triển tầng thứ hai và thứ ba trong quá trình phóng, hệ thống điều khiển và đầu đạn.

Mỹ đã đóng góp khoảng 2 tỷ USD cho chương trình phát triển tên lửa đạn đạo chung nói trên, được triển khai từ năm 2006, trong khi Nhật Bản đóng góp 1 tỷ USD.

Một số báo cáo cho biết tên lửa SM-3 Block IIA được thiết kế nhằm phá hủy các mối đe dọa tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới tầm xa trên không gian và có thể được triển khai ở những khu vực có hệ thống phòng thủ tên lửa lớp Aegis.

Trang mạng của nhà thầu Raytheon từng đánh giá về loại tên lửa này: "Động cơ lớn hơn cho phép tên lửa có khả năng đánh chặn các mối đe dọa tên lửa đạn đạo ở vùng rộng hơn, cũng như cho phép mang đầu đạn lớn hơn khi làm nhiệm vụ".

Theo kế hoạch, tên lửa SM-3 Block IIA sẽ có tổng cộng khoảng 5 lần thử nghiệm từ nay tới năm 2018, thời điểm Mỹ lên kế hoạch triển khai loại vũ khí này tại các căn cứ trên bờ và các tàu chiến.

Ngọc Anh

Tổng hợp