1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Durtere "bắt tay" gia tộc quyền lực Philippines

Thanh Thành

(Dân trí) - Con gái Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ liên danh tranh cử con trai cựu Tổng thống Ferdinand Marcos Sr trong cuộc bầu cử năm 2022, đánh dấu sự bắt tay của 2 gia tộc quyền lực tại Philippines.

Nhà Durtere bắt tay gia tộc quyền lực Philippines  - 1

Bộ đôi liên danh tranh cử Ferdinand Marcos Jr và Sara Duterte-Carpio (Ảnh: Manila Bulletin).

Sara Duterte-Carpio, con gái Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ liên danh tranh cử với ông Ferdinand Marcos Jr, một ứng viên tổng thống và là con trai cựu Tổng thống Ferdinand Marcos Sr, trong cuộc bầu cử năm 2022.

Tuyên bố này được cả hai đưa ra hôm 16/11 sau nhiều đồn đoán về một liên minh giữa hai gia đình quyền lực hàng đầu ở Philippines.

Trong một đoạn video, bà Sara, 43 tuổi, ứng viên phó tổng thống, thông báo về chiến lược liên minh cùng với ông Marcos Jr, 64 tuổi, đánh dấu bước ngoặt mới nhất trên "sân khấu chính trị" gây thu hút của Philippines.

"Đảng của tôi đã liên minh và kêu gọi sự ủng hộ dành cho Bongbong Marcos và tôi sau khi tôi chấp nhận lời thách thức và kêu gọi của các bạn", bà Sara nói với những người ủng hộ, nhắc tới biệt danh là Bongbong Marcos của ông Marcos Jr.

Ông Marcos Jr cũng đã ra tuyên bố cho biết sẽ tranh cử cùng bà Sara.

Ông Marcos Jr là con trai độc nhất của cố Tổng thống Marcos Sr - nhà lãnh đạo gây nhiều tranh cãi và bị lật đổ trong cuộc nổi dậy năm 1986. 

"Chúng tôi và các đảng phái của chúng tôi nhất trí sẽ theo đuổi vị trí lãnh đạo thống nhất nếu may mắn chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 9/5/2022", ông Marcos phát biểu.

Tại Philippines, tổng thống và phó tổng thống được bầu riêng biệt. Theo các nhà phân tích, liên minh Marcos và Sara được xem là rất đáng gờm, đem lại lợi thế cho chiến dịch tranh cử của cả hai.

Theo giới phân tích, ông Marcos có thể tìm kiếm được sự hỗ trợ khổng lồ của gia tộc Duterte ở phía nam, bà Sara có khả năng giành được nhiều lợi thế từ nhiều thập kỷ thống trị của "triều đại" Marcos ở các thành trì phía bắc.

"Tôi biết cuộc chiến này còn lâu dài và cam go, nhưng tôi tin tưởng các bạn sẽ ủng hộ và giúp đỡ tôi cho đến cuối cùng, cho đến khi chúng tôi giành được chiến thắng cho đất nước thân yêu của chúng ta", bà Sara nói. "Nếu không nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn, tôi đã bị loại khỏi cuộc đua này".

Các chuyên gia cho rằng, ông Marcos đã nổi lên như một ứng viên tổng thống hàng đầu khi bà Sara quyết định không tranh cử tổng thống dù bà luôn dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận về các ứng viên tiềm năng nhất trong suốt nhiều tháng qua.

Vì sức ảnh hưởng và độ nổi tiếng của cả ông Marcos và bà Sara, các nhà quan sát chính trị cho rằng bộ đôi này dường như có cơ hội cao sẽ giành chiến thắng.