1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người Việt tại Pháp lần đầu tham gia diễu hành nhân Tết Nguyên Đán

Đây là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại một trong những sự kiện văn hóa Châu Á lớn nhất tại thủ đô Paris hàng năm.

Ngày 14/02, lần đầu tiên kể từ hai thập kỷ, 3 xe của người Việt tại Pháp đã tham gia buổi diễu hành tại quận 13- quận tập trung đông người châu Á tại Paris- nhân dịp khép lại Tết châu Á. Dù trời mưa, song những tà áo dài Việt Nam vẫn tung bay và những khúc ca mùa xuân Việt Nam vang lên trên đường phố Paris, làm nức lòng bà con người Việt khi Tết đến, Xuân về.

Đoàn Việt Nam tham gia diễu hành Tết Nguyên Đán tại quận 13, Paris
Đoàn Việt Nam tham gia diễu hành Tết Nguyên Đán tại quận 13, Paris

Diễu hành Tết Nguyên Đán tại quận 13 là sự kiện diễu hành lâu năm, và có đông người xem nhất tại thủ đô Paris, khởi xướng bởi nguyên Quận trưởng Paris 13, Jacques Toubon, lần đầu tiên vào năm 1986. Đơn vị tổ chức chính là Hiệp hội những kiều dân sống tại Pháp có gốc Đông Dương (A.R.F.O.I).

Mỗi năm có khoảng 2000 người tham gia diễu hành và thu hút khoảng 200.000 người xem, không chỉ những người sinh sống tại thủ đô Paris mà cả đông đảo du khách nước ngoài. Năm nay, do trời mưa và an ninh bị siết chặt do Pháp đang áp dụng tình trạng khẩn cấp, số người xem giảm xuống còn khoảng hơn 100.000 người.

Khác với những năm trước, chỉ có doanh nghiệp gốc Hoa (đến từ Việt Nam, Campuchia, Lào) đi diễu hành, năm nay, Ban tổ chức kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp gốc Việt, để thể hiện tình đoàn kết "Đa dạng và Hội nhập" ; và ngoài cộng đồng các nước Châu Á, còn có nhiều cộng đồng đến từ các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp như Antilles, Martinique…

Sau hai thập kỷ, năm nay là lần đầu tiên Việt Nam có đoàn xe tham dự diễu hành. Công ty Du lịch Pacific Voyages có trụ sở tại quận 13, là thành viên của Hội Doanh nhân người Việt Nam tại Pháp (ABVietFrance), nắm bắt cơ hội hiếm có này để quảng bá Du lich Việt Nam và các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp buôn bán tại quận 13 và lân cận.

Chỉ trong thời gian ngắn - 10 ngày, đoàn Việt Nam được xây dựng với sự tham gia của Pacific Voyages, Vietnam Airlines, ABVietFrance, Siêu thị Thanh Bình Jeunes, Công ty kinh doanh khách sạn cao cấp An Hoa Residence... Đoàn xe đã quảng bá du lịch Việt Nam; các sản phẩm ẩm thực Việt Nam và một đội sinh viên nữ giới thiệu áo dài Việt Nam. Các khúc ca mùa xuân Việt Nam vang lên giữa đất trời Paris.

Sự có mặt lần đầu tiên của đoàn xe Việt Nam là sự phấn đấu lớn và niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại một trong những sự kiện văn hóa Châu Á lớn nhất tại thủ đô Paris hàng năm./.

Một số hình ảnh đoàn diễu hành Việt Nam:

Người Việt tại Pháp lần đầu tham gia diễu hành nhân Tết Nguyên Đán - 2
Người Việt tại Pháp lần đầu tham gia diễu hành nhân Tết Nguyên Đán - 3
Người Việt tại Pháp lần đầu tham gia diễu hành nhân Tết Nguyên Đán - 4
Người Việt tại Pháp lần đầu tham gia diễu hành nhân Tết Nguyên Đán - 5
Người Việt tại Pháp lần đầu tham gia diễu hành nhân Tết Nguyên Đán - 6

Theo Thùy Vân/VOV-Paris