1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người truy tố ông Trump thừa nhận có tình cảm với đồng nghiệp

Quốc Đạt

(Dân trí) - Fani Willis, trưởng công tố bang Georgia và là người đang truy tố ông Trump về cáo buộc can thiệp bầu cử, thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với luật sư do mình thuê để hỗ trợ vụ án.

Người truy tố ông Trump thừa nhận có tình cảm với đồng nghiệp - 1

Trưởng công tố hạt Fulton Fani Willis (trái) và công tố viên Nathan Wade ở thành phố Atlanta, bang Georgia vào tháng 8/2023 (Ảnh: Reuters).

Mối quan hệ giữa bà Willis và luật sư Nathan Wade đã trở thành căn cứ để cựu Tổng thống Trump và 2 đồng bị can yêu cầu tòa án không cho 2 công tố viên tham gia truy tố vụ án.

Hôm 2/2, bà Willis đã phản bác bằng tờ đơn dài 176 trang lên thẩm phán thượng thẩm hạt Fulton của bang Georgia, gọi yêu cầu của các bị can "vô giá trị".

Trong đơn, bà Willis khẳng định không có quan hệ tình cảm với ông Wade vào thời điểm thuê người này làm công tố viên đặc biệt hỗ trợ điều tra cáo trạng hình sự của ông Trump vào tháng 11/2021.

Trong bản khai đính kèm, ông Wade thừa nhận mình và bà Willis bắt đầu mối quan hệ tình cảm cá nhân vào năm 2022. Ông khẳng định bà Willis "không nhận được tiền hay lợi ích tài chính cá nhân nào từ vị trí Công tố viên Đặc biệt của tôi".

Bà Willis cũng khẳng định mình và ông Wade mỗi người tự trả phần tiền của mình trong những kỳ nghỉ 2 người đi cùng nhau.

Trưởng công tố Willis đang chuẩn bị hồ sơ truy tố ông Trump và đồng minh vì cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở bang Georgia. Ông Trump, ứng viên hàng đầu cho đề cử tổng thống 2024 của đảng Cộng hòa, đã không nhận tội.

Trong bài đăng hôm 2/2 trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump công kích bà Willis, nói rằng bà "vừa thừa nhận có quan hệ tình dục với người công tố viên mà bà ấy, sau khi tham vấn với Nhà Trắng và DOJ (Bộ Tư pháp), đã bổ nhiệm để "hạ bệ Tổng thống Donald J. Trump".

"Điều đó có nghĩa là trò lừa đảo này hoàn toàn không đáng tin và đã hạ màn!", ông nói.

Bà Willis đang muốn đưa cựu Tổng thống và 14 đồng bị can ra tòa vào ngày 5/8, ba tháng trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.

Bốn đồng phạm, trong đó có 3 cựu luật sư chiến dịch tranh cử của ông Trump, đã thỏa thuận nhận tội để được mức án nhẹ hơn và không phải ngồi tù.

Ông Trump cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang vì nỗ lực lật đổ cuộc bầu cử năm 2020 và về vụ bạo loạn Điện Capitol vào ngày 6/1/2021.

Phiên tòa đó dự kiến bắt đầu ở Washington vào tháng 3 nhưng có thể sẽ bị trì hoãn.

Theo AFP