1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Mỹ tưng bừng đón Quốc khánh ngoài trời không cần đeo khẩu trang

Thành Đạt

(Dân trí) - Người Mỹ đón lễ Quốc khánh 4/7 năm nay bằng pháo hoa, âm nhạc và sự kiện ngoài trời mà không cần đeo khẩu trang hay giãn cách xã hội.

Người Mỹ tưng bừng đón Quốc khánh ngoài trời không cần đeo khẩu trang  - 1

Một cặp đôi tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở Tượng đài Lincoln, Washington, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, như thường lệ, các màn trình diễn pháo hoa vẫn là điểm nhấn quan trọng trong ngày lễ Quốc khánh Mỹ 4/7. Năm nay, 2 màn trình diễn pháo hoa lớn nhất sẽ diễn ra ở Washington và New York, thu hút sự quan tâm của công chúng.

Mặc dù quy mô bị thu nhỏ do dịch Covid-19, song cuộc thi ăn xúc xích nổi tiếng tại Đảo Coney ở Brooklyn (New York) vẫn khiến đám đông phấn khích khi đương kim vô địch Joey Chestnut tự phá vỡ kỷ lục thế giới của chính mình bằng cách ăn 76 chiếc xúc xích và bánh trong 10 phút.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay diễn ra trong bối cảnh hơn 600.000 người Mỹ tử vong vì Covid-19 và biến thể Delta vẫn đang bùng phát dữ dội. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để người Mỹ thể hiện lòng yêu nước, đồng thời trải nghiệm cảm giác tự do bằng cách hòa nhập với bạn bè và tận hưởng mùa hè vui vẻ sau thời gian chống chọi với Covid-19.

Người Mỹ tưng bừng đón Quốc khánh ngoài trời không cần đeo khẩu trang  - 2

Người dân vui vẻ khiêu vũ kỷ niệm ngày Quốc khánh ở Louisiana, Mỹ ngày 3/7 (Ảnh: Reuters).

Tuần trước, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã cảnh báo lực lượng cảnh sát của các bang và các địa phương về mối đe dọa bạo lực ngày càng tăng từ các nhóm cực đoan trong nước, trong bối cảnh các biện pháp hạn chế Covid-19 được nới lỏng và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh bắt đầu.

Hiệp hội Ô tô Mỹ cho biết, lễ Quốc khánh năm nay sẽ là kỳ nghỉ nhộn nhịp nhất trên các tuyến đường - với ước tính khoảng 43,6 triệu người Mỹ sẽ ngồi sau tay lái, nhiều hơn 5% so với kỷ lục được thiết lập vào năm 2019.

Người Mỹ tưng bừng đón Quốc khánh ngoài trời không cần đeo khẩu trang  - 3

Tổng thống Joe Biden chụp ảnh cùng người dân trong lễ kỷ niệm Quốc khánh ở Nhà Trắng (Ảnh: Reuters).

Tại Hội trường Độc lập ở Philadelphia, Đệ nhất phu nhân Jill Biden nói với đám đông rằng: "Những đám mây đã tan", sau một mùa đông dài mệt mỏi vì bị cô lập khi chiến đấu với Covid-19 cùng với những nỗ lực để đạt được mục tiêu 70% người Mỹ trưởng thành được tiêm lần đầu tiên trước ngày 4/7. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng tại Mỹ hiện mới chỉ đạt khoảng 67%, vì một số người dân không muốn đi tiêm.

"Chúng ta vẫn chưa về đích, nhưng mùa hè chưa bao giờ tràn đầy năng lượng như vậy, và chẳng phải không khí có hương vị ngọt ngào hơn nhiều khi không có khẩu trang sao?", Đệ nhất phu nhân nói.

Người Mỹ tưng bừng đón Quốc khánh ngoài trời không cần đeo khẩu trang  - 4

Trẻ em vui chơi trong dịp Quốc khánh Mỹ (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Joe Biden và phu nhân cũng tổ chức một bữa tiệc tối cho 1.000 người trên bãi cỏ Nhà Trắng, chủ yếu gồm gia đình các quân nhân và những người lao động thiết yếu. Tuy nhiên, những ai chưa tiêm vắc xin sẽ phải đeo khẩu trang khi dự sự kiện này.

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết các nhà chức trách đã dỡ bỏ các hàng rào bên ngoài Nhà Trắng, vốn được dựng lên trong những năm gần đây để tăng cường giám sát an ninh. Việc dỡ bỏ này nhằm cho phép du khách đến gần tòa nhà hơn.

Người Mỹ tưng bừng đón Quốc khánh ngoài trời không cần đeo khẩu trang  - 5

Bãi biển ở New York chật kín người trong dịp Quốc khánh (Ảnh: New York Post).

Nguy cơ lây nhiễm do biến thể mới

Ngày 4/7, tại Washington, các ban nhạc đã tham gia một cuộc diễu hành truyền thống ở khu vực tòa nhà quốc hội Mỹ. Tại New York, 50 thợ pháo hoa đã dành nhiều ngày để chất hơn 65.000 quả pháo, phục vụ cho màn trình diễn kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Việc trình diễn pháo hoa không chỉ mang lại niềm vui cho người dân Mỹ, mà còn hứa hẹn sự khởi sắc cho các doanh nghiệp nước này sau thời gian ảm đạm vì Covid-19.

Người Mỹ tưng bừng đón Quốc khánh ngoài trời không cần đeo khẩu trang  - 6

Các thi sinh trong cuộc thi ăn xúc xích tại New York (Ảnh: Reuters).

Mặc dù vậy, các nhà khoa học cảnh báo kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ở Mỹ có thể đẩy nhanh tốc độ lây nhiễm của biến thể Delta, đặc biệt tại những khu vực ít tiêm chủng. Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 621.000 người chết và hơn 34,5 triệu người mắc Covid-19.

"Nếu biến thể Delta siêu lây nhiễm xuất hiện trong một cuộc tụ tập đông người, cùng với tâm lý chủ quan của người Mỹ, chúng ta hoàn toàn có thể thấy số ca nhiễm mới gia tăng", Gregory Poland, trưởng nhóm nghiên cứu vắc xin tại Phòng khám Mayo ở bang Minnesota, cho biết.

Người Mỹ tưng bừng đón Quốc khánh ngoài trời không cần đeo khẩu trang  - 7

Gần như không ai đeo khẩu trang khi xem cuộc thi ăn xúc xích tại New York (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Biden ngày 2/7 cho biết ông không lo ngại về một đợt bùng phát dịch mới, nhưng vẫn khuyến khích người dân đi tiêm vắc xin. Chiến dịch tiêm chủng ở Mỹ đang có xu hướng chậm lại, buộc các nhà chức trách phải nghĩ cách để vận động người dân. Chính quyền Biden cũng thừa nhận không đạt được mục tiêu đề ra trước đó về tiêm chủng cho 70% người Mỹ trước ngày Quốc khánh.

"Tôi lo ngại những người chưa tiêm chủng có thể nhiễm biến thể mới và lây lan  chủng này cho những người xung quanh. Ngày 4/7 năm nay khác với năm ngoái. Và ngày 4/7 năm sau sẽ tốt đẹp hơn", Tổng thống Biden nói. 

Người Mỹ tưng bừng đón Quốc khánh ngoài trời không cần đeo khẩu trang  - 8

Người dân Mỹ ăn mừng Quốc khánh ở Washington (Ảnh: Reuters).

Biến thể Delta, lần đầu tiên xuất hiện ở Ấn Độ và được xem là biến thể lây lan mạnh nhất thế giới, hiện chiếm phần lớn trong số các ca mắc Covid-19 ở Mỹ. Ước tính cứ 5 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Mỹ, sẽ có 3 trường hợp liên quan đến biến thể này. Missouri là một trong những bang có nguy cơ lây nhiễm cao, khi 90% ca nhiễm mới liên quan đến biến thể Delta. 

Người Mỹ tưng bừng đón Quốc khánh ngoài trời không cần đeo khẩu trang  - 9

Người Mỹ tụ tập trong ngày Quốc khánh ở Washington (Ảnh: Reuters).

Alexander Garza, chỉ huy nhóm chuyên trách ứng phó Covid-19 của khu vực St Louis, cho biết: "Bang Missouri bây giờ giống như "tâm dịch" của biến thể Delta ở Mỹ".

Mặc dù Mỹ vẫn đảm bảo nguồn cung vắc xin và nhiều chính quyền địa phương có động thái nới lỏng các biện pháp hạn chế, giới chức y tế Mỹ vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục hành động cẩn trọng do khả năng lây nhiễm của biến thể Delta tăng lên.