1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người mắc Covid-19 sau khi tiêm 2 mũi vaccine có thể có "siêu kháng thể"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các chuyên gia cho biết, những người bị mắc Covid-19 sau khi tiêm đủ 2 mũi vaccine có thể hình thành siêu tháng thể chống lại mầm bệnh trong cơ thể.

Người mắc Covid-19 sau khi tiêm 2 mũi vaccine có thể có siêu kháng thể - 1

Một nữ y tá ở Brattleboro, Vermont, Mỹ tiêm phòng Covid-19 cho người dân (Ảnh: AP).

Independent dẫn nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon, Mỹ cho biết, những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine mà vẫn mắc Covid-19 có thể hình thành siêu kháng thể chống lại SARS-CoV-2.

Cụ thể, nghiên cứu đã phân tích mẫu máu của 26 người bị mắc Covid-19 "đột phá", khái niệm chỉ người đã tiêm đủ mũi vaccine mà vẫn dương tính với mầm bệnh. Kết quả cho thấy, một số mẫu tăng gấp 1.000 lần lượng kháng thể hiệu quả hơn, tạo nên một dạng "siêu kháng thể".

Dù vaccine Covid-19 hiệu quả trong việc ngăn chặn người mắc bệnh không bị triệu chứng nặng hoặc tử vong, việc người đã tiêm đủ liều vẫn nhiễm virus không phải là chuyện hiếm gặp, nhất là với những biến chủng dễ lây lan như Delta hay Omicron. Tuy nhiên, họ thường chỉ mắc triệu chứng bệnh nhẹ.

Mặt khác, khi các nhà nghiên cứu ở Đại học Khoa học và Sức khỏe Oregon xem xét mẫu máu của một số đồng nghiệp bị Covid-19 "đột phá", họ phát hiện ra hệ miễn dịch của những người trên đã tốt hơn một cách đáng kể.

"Bạn không thể có một phản ứng miễn dịch tốt hơn thế. Những loại vắc xin này rất hiệu quả chống lại triệu chứng bệnh nặng. Nghiên cứu của chúng tôi gợi ý rằng những cá nhân được tiêm chủng đủ liều và sau đó mắc Covid-19 sẽ có thể hình thành khả năng siêu miễn dịch", tác giả nghiên cứu Fikadu Tafesse cho biết.

Các kháng thể trong máu của những người tham gia nghiên cứu đều có số lượng cao hơn và hiệu quả hơn nhiều - đôi khi lên tới 1.000% - so với các kháng thể được tạo ra hai tuần sau liều thứ hai của vaccine Pfizer.

Các nhà khoa học cho rằng, người vẫn mắc Covid-19 sau khi tiêm chủng đầy đủ sẽ có thể sẽ được củng cố hệ miễn dịch của họ với virus.

Chuyên gia Marcel Curlin cho biết, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy kịch bản mà đại dịch có thể kết thúc trong tương lai: "Điều đó không có nghĩa là chúng ta đang ở giai đoạn cuối ở dịch, nhưng nó là một gợi ý cho kịch bản mà chúng ta có thể sẽ hướng tới: khi bạn tiêm chủng đầy đủ và nhiễm mầm bệnh, bạn có thể được bảo vệ tốt hơn trước các chủng mới. Nghiên cứu của chúng tôi gợi ý rằng, điều này có thể làm giảm bớt mức độ nghiêm trọng của đại dịch trên quy mô toàn cầu".

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh, họ chưa thử nghiệm trên biến chủng Omicron mới, trong bối cảnh một số nghiên cứu trước đó chỉ ra rằng chủng này có thể làm giảm hiệu quả của một số vaccine nếu so với Delta.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh khả năng miễn dịch cơ bản từ việc tiêm chủng vẫn là một phần thiết yếu để bảo vệ bản thân chống lại mầm bệnh. "Mấu chốt ở đây là tiêm chủng. Bạn phải có nền tảng bảo vệ", giáo sư Curlin nhấn mạnh. 

Chuyên gia Monica Gandhi, Đại học California tại San Francisco, nói với USA Today rằng: "Đó là một trong những nghiên cứu đầu tiên cho thấy việc mắc Covid-19 đột phá có thể mang lại khả năng miễn dịch mạnh hơn so với việc bị nhiễm mầm bệnh trước đó hoặc chỉ tiêm vaccine".