1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Indonesia hoảng loạn trước loạt tin đồn “chết người” sau thảm họa

(Dân trí) - Giới chức Indonesia đang nỗ lực vào cuộc để ngăn chặn các tin đồn thất thiệt gây tâm lý hoảng loạn cho người dân tại đảo Sulawesi - nơi vừa hứng chịu thảm họa động đất và sóng thần khiến hơn 1.400 người thiệt mạng.

Indonesia chật vật khắc phục hậu quả sau thảm họa kép

Một bé gái nhặt những món đồ còn dùng được từ đống đổ nát sau thảm họa động đất ở Palu (Ảnh: Reuters)
Một bé gái nhặt những món đồ còn dùng được từ đống đổ nát sau thảm họa động đất ở Palu (Ảnh: Reuters)

Theo Guardian, nhiều tin đồn thất thiệt đã xuất hiện khi người dân trên đảo Sulawesi đang phải vật lộn với cuộc sống khó khăn sau thảm họa động đất và sóng thần khủng khiếp. Những kẻ tung tin đồn nói rằng một trận động đất khủng khiếp nữa sắp xảy ra tại khu vực này và một con đập sắp bị vỡ. Sau khi được lan truyền, những tin đồn khiến người dân trên đảo Sulawesi càng thêm hoảng loạn và sợ hãi.

Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia đã ban hành liên tiếp hai thông cáo báo chí trong những ngày vừa qua, khẳng định đây là “những thông tin lừa đảo”. Chính quyền Indonesia cũng công bố cho người dân biết nội dung các tin đồn giả mạo đang được lan truyền, trong đó có thông tin nói rằng thị trưởng thành phố Palu, nơi vừa hứng chịu hậu quả của trận động đất và sóng thần cuối tuần trước, đã thiệt mạng trong thảm họa kép này. Ngoài ra, cũng có tin đồn nói rằng đập Bili Bili ở Nam Sulawesi đã bị nứt và sắp bị vỡ.

Cảnh người dân ở Palu xếp hàng mua xăng sau thảm họa. (Ảnh: Reuters)
Cảnh người dân ở Palu xếp hàng mua xăng sau thảm họa. (Ảnh: Reuters)

Nhiều người đã đăng các bức ảnh chụp các thi thể và nói rằng đây là các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất, sóng thần vừa qua. Tuy nhiên thực chất các bức ảnh này chụp các thảm họa khác xảy ra trước đó, bao gồm trận sóng thần xảy ra từ năm 2014.

Một tin đồn thất thiệt khác được tung ra là một trận động đất mạnh 8,1 độ Richter sắp xảy ra ở Trung Sulawesi sau trận động đất mạnh 7,5 độ Richter hôm 28/9. Cơ quan Khẩn cấp Quốc gia Indonesia đã xác nhận thông tin này là giả mạo. Trong khi đó, người dân ở Palu cho biết các tin đồn vẫn đang được lan truyền.

“Tôi đã nói chuyện với mọi người ở Palu sáng nay và chúng tôi nghe được tin rằng sẽ có trận động đất mạnh nhất xảy ra vào sáng mai (5/10). Tôi đã nói với họ rằng đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Nếu mọi người rời khỏi nhà, sẽ có kẻ đột nhập và lấy đồ của họ. Đó là lý do khiến chúng cố tình lan truyền thông tin giả mạo”, Badarudin, một người dân ở Palu, nói với Guardian.

Theo Badarudin, các tin đồn thường được truyền miệng do người dân Palu vẫn đang sống trong cảnh mất điện và có rất ít điểm sạc điện thoại cho người dân.

Binh lính Indonesia thu gom thi thể các nạn nhân từ đống đổ nát (Ảnh: Reuters)
Binh lính Indonesia thu gom thi thể các nạn nhân từ đống đổ nát (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn của cơ quan ứng phó thảm họa Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho, liên tục sử dụng Twitter trong những ngày gần đây để bác bỏ các tin đồn, trong đó có nhiều thông tin liên quan tới vụ núi lửa Soputan phun trào trên đảo Sulawesi.

Nằm cách Palu khoảng 1.000km, núi lửa Soputan đã phun trào hôm qua 3/10. Tuy nhiên, những kẻ tung tin đồn đã sử dụng những bức ảnh và video giả mạo để khiến người dân tin rằng vụ phun trào núi lửa này nghiêm trọng hơn thực tế.

Một đoạn video do ông Sutopo chia sẻ quay cảnh dung nham núi lửa chảy qua các nông trại, trong khi đoạn video khác chiếu cảnh đám mây tro bụi di chuyển xuống một con đường. Tuy nhiên ông Sutopo khẳng định đây là một vụ phun trào núi lửa ở Nam Mỹ.

Cảnh sát Indonesia cho biết đã nhận diện được 4 nghi phạm bị cho là phát tán tin đồn thất thiệt. Các đối tượng này đến từ vùng Majene ở Tây Sulawesi.

Theo Guardian, tính đến hôm nay đã có ít nhất 1.424 người thiệt mạng trong thảm họa kép tại Indonesia. Ít nhất 2.500 người khác đã bị thương và hơn 100 người vẫn đang mất tích. Hơn 70.000 ngôi nhà bị phá hủy khiến hàng chục nghìn người bị mất nhà cửa và phải sống tạm trong các lều tạm hoặc những nơi trú ẩn tạm bợ.

Cuộc sống khó khăn của người Indonesia sau động đất/sóng thần

Thành Đạt

Theo Guardian