1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người dân Na Uy kiện chính quyền vì tiếng ồn của máy bay chiến đấu

Minh Phương

(Dân trí) - Người dân sống gần một căn cứ không quân của Na Uy đã đệ đơn kiện chính quyền do tiếng ồn của máy bay chiến đấu gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tổn thất tài chính cho họ.

Người dân Na Uy kiện chính quyền vì tiếng ồn của máy bay chiến đấu - 1

Một máy bay F-35 của Na Uy (Ảnh: NATO).

Sputnik đưa tin, khoảng 220 người dân sống gần căn cứ không quân Orland của Na Uy mới đây đã đệ đơn kiện chính quyền do những tiếng ồn từ máy bay chiến đấu mà họ phải chịu đựng. Trong đơn kiện, họ nói rằng, tiếng ồn ngày càng trở nên tồi tệ sau khi Không quân Na Uy thay thế phi đội F-16 sang F-35.

Người dân cho biết, tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe và cũng gây ra tổn thất tài chính cho họ. Họ lập luận, giá trị bất động sản của họ trong khu vực này giảm rõ rệt kể từ khi phi căn cứ Orland trở thành nơi đồn trú của phi đội F-35 mới. Na Uy đã mua tổng cộng 52 máy bay chiến đấu F-35 mới, đánh dấu thương vụ mua sắm quốc phòng lớn nhất trong lịch sử nước này.

Theo một luật sư địa phương, trung bình người dân ở đây đề nghị chính quyền bồi thường hơn 76.000 USD. Tuy nhiên, đề nghị đã bị bác bỏ. Cơ quan hạ tầng quốc phòng Na Uy cho hay, theo khảo sát của họ, giá trị bất động sản gần căn cứ không quân thực tế tăng, chứ không giảm.

Theo Sputnik