1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người biểu tình Ukraine thả quan sát viên quân sự châu Âu

(Dân trí) - Một quan sát viên quân sự châu Âu trong nhóm 8 người bị người biểu tình ở miền đông Ukraine bắt giữ vào hôm thứ sáu vừa qua đã được thả vì lý do sức khỏe.


Người biểu tình Ukraine thả quan sát viên quân sự châu Âu
Nhóm các quan sát viên bị người biểu tình ở miền đông Ukraine bắt giữ đã xuất hiện trước báo giới vào ngày hôm qua.

Quan sát viên quân sự của Tổ chức hợp tác và an ninh châu Âu (OSCE), người Thụy Điển đã được thả vì lý do sức khỏe. Người này bị bắt cùng 7 quan sát viên quân sự khác vào hôm thứ sáu vừa qua, vì bị người biểu tình cáo buộc là làm gián điệp. 7 quan sát viên quân sự khác hiện vẫn đang bị người biểu tình bắt giữ và các cuộc đàm phán đang được tiến hành nhằm thuyết phục người biểu tình ở miền đông Ukraine tiếp tục thả họ.

Các quan sát viên này là người Đức, Ba Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Séc. Họ đã được người biểu tình cho xuất hiện trước báo giới vào ngày hôm qua, khi bị những người mang vũ khí, che mặt dẫn vào tòa thị chính của thành phố Sloviansk, miền đông Ukraine, thành phố hiện đang bị người biểu tình chiếm giữ.

Quan sát viên người Đức, Đại tá Axel Schneider, đã thay mặt cho nhóm nhấn mạnh họ không phải là sỹ quan NATO, theo như cáo buộc của người biểu tình, mà chỉ là những nhà ngoại giao mặc đồng phục.

“Chúng tôi không phải là tù nhân chiến tranh. Chúng tôi là khách của Thị trưởng Sloviansk, ngài Ponomaryov, và đang được đối xử như vậy”.

Một phát ngôn viên của Thị trưởng Ponomaryov cho hay quan sát viên người Thụy Điển đã được thả “vì bị tiêu chảy nhẹ”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier lại kịch liệt lên án sự xuất hiện của nhóm quan sát viên trên trước báo chí. Ông cho rằng việc dẫn những quan sát viên OSCE và sỹ quan thuộc lực lượng an ninh Ukraine ra trước công chúng là hành động “kinh tởm và làm tổn thương một cách thô bạo lòng tự trọng của các nạn nhân”.

Và Ngoại trưởng Đức cho rằng Nga phải có trách nhiệm gây ảnh hưởng đến những người biểu tình đòi ly khai ở đông Ukraine để nhóm quan sát viên được thả càng sớm càng tốt.

Những quan sát viên trên được biết không tham gia vào hoạt động chính của OSCE ở đông Ukraine. Theo BBC, họ đến theo lời mời của chính phủ Kiev đối với riêng từng thành viên của OSCE.

Nga, thành viên của OSCE, đã cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo các quan sát viên được thả. Trước đó thị trưởng Ponomaryov cho biết có khả năng sẽ có cuộc trao đổi giữa các quan sát viên và những người biểu tình đòi ly khai đang bị chính phủ Kiev bắt giữ.

Trung Anh
Theo BBC