Ngôi làng ở Italy có số phụ nữ trăm tuổi cao bất thường
(Dân trí) - Một ngôi làng nhỏ bé ở Italy đang thu hút sự chú ý của giới khoa học. Điều đặc biệt nhất không phải số lượng người sống trăm tuổi nói chung, mà là tỷ lệ phụ nữ đạt đến cột mốc này cao bất thường.

Hai chị em cụ bà Mariangela Marras, 99 tuổi, và Giovanna Marras, 101 tuổi, tại nhà riêng ở Balotana trên đảo Sardinia thuộc Italy(Ảnh: Guardian).
Bolotana, ngôi làng nằm giữa lòng Sardinia - một hòn đảo tự trị thuộc Italy, nằm ở khu vực phía tây của biển Địa Trung Hải - đã trở thành ứng cử viên tiềm năng cho danh hiệu "vùng xanh" thứ 6 trên thế giới với tỷ lệ phụ nữ đạt đến cột mốc trăm tuổi cao bất thường. Các nhà khoa học đặt ra câu hỏi: Phải chăng tình chị em và lối sống độc lập chính là chìa khóa cho sự trường thọ?
Tại Bolotana, cụ bà Giovanna Marras, 101 tuổi, và em gái Mariangela, 99 tuổi, là minh chứng sống động cho sự trường thọ đáng kinh ngạc này. Hai chị em cụ, tràn đầy sức sống và sự hóm hỉnh, đã cùng nhau điều hành một tiệm may thành công, đi du lịch khắp thế giới và chọn cuộc sống độc thân.
"Tôi chẳng muốn kết hôn… Tôi tự chọn con đường riêng cho mình, chẳng cần ai phải nương tựa hay hỗ trợ cả", cụ Mariangela khẳng định, thể hiện tinh thần tự chủ mạnh mẽ.
Nghiên cứu mới nhất từ Đại học Sassari (Italy) và Đại học Alabama tại Birmingham (Mỹ), công bố trên tạp chí *Frontiers in Aging*, chỉ ra rằng 13,8% phụ nữ tại Bolotana khi đạt đến tuổi 70 sẽ sống thọ đến 100 tuổi. Con số này đưa Bolotana trở thành nơi có tỷ lệ phụ nữ sống thọ cao thứ hai thế giới, chỉ sau Hong Kong.
Đây là một sự khác biệt đáng kể so với "vùng xanh" đầu tiên của Sardinia, nơi nam giới chiếm ưu thế về tuổi thọ.
Tore Pedde, chủ tịch hiệp hội văn hóa Orminas, người đã dày công tìm kiếm trong các hồ sơ nhân khẩu học, cho biết: "Cho đến đầu những năm 1900, Bolotana từng ghi nhận xu hướng số lượng nam giới cao tuổi vượt xa nữ giới. Tuy nhiên, từ đầu thế kỷ 20 trở đi, xu hướng này đã thay đổi và phụ nữ bắt đầu chiếm ưu thế hơn".
Các nhà khoa học đang tìm hiểu sâu hơn về các yếu tố di truyền, chế độ ăn uống, hoạt động thể chất và các mối quan hệ xã hội góp phần vào sự trường thọ của phụ nữ Bolotana.
Một điểm chung nổi bật là sự độc lập và ý chí kiên cường. Các chị em nhà Marras vẫn tự nấu ăn, duy trì chế độ dinh dưỡng đa dạng và lành mạnh. Filomena Scarpa, một cựu giáo viên ngôn ngữ vừa tròn 100 tuổi, vẫn tập luyện với huấn luyện viên cá nhân 2 lần mỗi tuần và từng bắt đầu học tiếng Đức ở tuổi 90.

Hai chị em Mariangela Marras và Giovanna Marras thời trẻ (Ảnh: Guardian).
Giovanni Mario Pes, người đứng đầu nghiên cứu và là đồng tác giả của khái niệm "vùng xanh", nhấn mạnh: "Điểm đặc biệt ở đây là lần đầu tiên chúng tôi xác định được một khu vực mà phụ nữ sống thọ đến vậy, trong khi "vùng xanh" nguyên bản trước đây chủ yếu là nam giới. Vì thế, chúng tôi cần tìm lời giải đáp cho việc tại sao sự trường thọ ở đây lại đặc biệt gắn liền với phụ nữ".
Ông Pes cũng nhận thấy "tình chị em gắn bó sâu sắc" là một đặc điểm nổi bật ở những cư dân nữ tại đây.
Người đứng đầu chính quyền Bolotana, Francesco Manconi, tin rằng sự gắn kết xã hội là yếu tố then chốt: "Người cao tuổi ở đây luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương chân thành từ gia đình, hàng xóm và bạn bè".
Ngôi làng cũng ưu tiên tạo điều kiện để người cao tuổi có thể tiếp tục sinh sống tại chính ngôi nhà của mình.
Betti Uda, một doanh nhân du lịch địa phương, tóm tắt tinh thần của những người phụ nữ Bolotana: "Khi họ muốn làm điều gì đó, họ sẽ thực hiện bằng được - chẳng gì có thể ngăn cản họ cả".
Với những phát hiện ban đầu đầy hứa hẹn, Bolotana đang mở ra một chương mới trong nghiên cứu về sự trường thọ, đặc biệt là vai trò của phụ nữ trong việc định hình một "vùng xanh" độc đáo.