1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Philippines lên tiếng việc Trung Quốc cảnh báo chiến tranh ở Biển Đông

(Dân trí) - Ngoại trưởng Philippines nói rằng cuộc hội đàm tuần trước giữa Tổng thống Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "thẳng thắn, hữu nghị", không có lời đe dọa nào, trái ngược với thông tin mà ông Duterte đưa ra trước đó.


Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cuối tuần trước cho biết, Chủ tịch tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo chiến tranh sau khi ông ngỏ ý định của Philippines nhằm khai thác dầu ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận về tình hình căng thẳng trên Biển Đông và mối quan hệ Bắc Kinh - Manila.

Tuy nhiên, phát biểu hôm nay 22/5, Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cho biết: "Tôi không phản bác điều mà Tổng thống Duterte nói nhưng theo tôi hiểu thì không có bất cứ lời hăm dọa, bắt nạt nào. Cuộc hội đàm rất thẳng thắn. Hai bên thể hiện sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau".

Cùng ngày, phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng né đề cập đến phát biểu của Tổng thống Philippines Duterte. Bà Oánh nói: "Chúng tôi cam kết giải quyết tranh chấp với các bên liên quan, bao gồm cả Philippines, bằng con đường trực tiếp, thông qua đối thoại và đàm phán".

Trong khi đó, Tổng thống Duterte không đề cập đến vấn đề này trong suốt cuộc họp báo vào hôm nay trước khi công du Nga.

Trước đó, ông Duterte nói rằng, ông đã nhận được một lời cảnh báo từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc hội đàm hôm 15/5.

“Chúng tôi (Philippines) có ý định khoan dầu ở đó, nếu các ông cho rằng đó là của các ông, thì tốt thôi, đó là quan điểm của các ông… Ông ấy (Chủ tịch Trung QuốcTập Cận Bình) trả lời lại tôi rằng, “chúng ta là bạn bè, chúng tôi không muốn tranh cãi với các ông, vì chúng tôi muốn duy trì tình hữu nghị nồng ấm. Nhưng nếu các ông vẫn gây sức ép trong vấn đề này, chúng ta sẽ bước vào một cuộc chiến”, ông Duterte thuật lại.

Minh Phương