1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ngoại trưởng Nga: Không có kế hoạch chiếm đông nam Ukraine

(Dân trí) - Sau cuộc thảo luận với người đồng cấp Mỹ tại London nhằm tháo ngòi căng thẳng Ukraine, Ngoại trưởng Nga khẳng định Nga không có kế hoạch xâm lược đông nam Ukraine.


Ngoại trưởng Nga Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Lavrov.

“Nga không, và không thể, có bất kỳ kế hoạch nào xâm lược vùng đông nam của Ukraine”, ông Lavrov cho hay sau cuộc thảo luận với người đồng cấp Mỹ Kerry chỉ hai ngày trước ngày trưng cầu dân ý ở bán đảo Crimea, vùng tự trị thuộc miền nam Ukraine.

Ngoài ra ông Lavrov cũng cho biết Nga và phương Tây “không có chung tầm nhìn” về Ukraine.

Ông cho biết sau cuộc thảo luận dài hơn dự kiến với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Nga sẽ “tôn trọng ý nguyện của người dân Crimea” trong cuộc trưng cầu dân ý vào chủ nhật tới, cuộc trưng cầu đã gây ra chia rẽ sâu sắc nhất giữa Nga và phương Tây kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Theo ông Lavrov, cuộc thảo luận với ông Kerry ở London “hữu ích”, nhưng ông thừa nhận: “Chúng tôi không có tầm nhìn chung về tình hình (Ukraine). Khác biệt vẫn còn.”

Ông Lavrov cũng cho biết ông Kerry “không đưa ra đe dọa nào với Nga” trong cuộc thảo luận bởi các đối tác phương Tây hiểu rằng trừng phạt Nga sẽ phản tác dụng.

Về phần mình, sau cuộc thảo luận với ông Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ Kerry tiết lộ Tổng thống Nga Putin sẽ không ra quyết định về Ukraine cho đến khi cuộc trưng cầu dân ý vào chủ nhật này của Crimea được tiến hành.

Nga “đã làm rõ rằng Tổng thống Putin không chuẩn bị đưa ra bất kỳ quyết định nào về Ukraine cho đến cuộc trưng cầu dân ý vào chủ nhật”.

Nga và phương Tây đã ở 2 “chiến tuyến” trước số phận của vùng tự trị Crimea của Ukraine. Quốc hội Crimea hôm thứ ba vừa qua đã tuyên bố độc lập trước cuộc trưng cầu dân ý vào chủ nhật tới, cuộc trưng cầu nhằm quyết định xem Crimea có tách khỏi Ukraine và gia nhập vào Nga hay không. Giới chức ở Kiev và phương Tây lên án cuộc trưng cầu dân ý này là vi hiến và cáo buộc Mátxcơva gây bất ổn nhằm tách Crimea ra khỏi Kiev.

Trước đó, quốc hội Crimea đã nhất loạt bỏ phiếu đồng ý gửi yêu cầu tới Tổng thống Nga Putin và quốc hội Nga, xem xét cho Crimea gia nhập liên bang Nga. Phía Nga cũng đã cho biết sẽ xem xét yêu cầu này và sẽ có quyết định dựa trên cuộc trưng cầu sắp tới của Crimea.

Trung Anh

Tổng hợp