1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ tới Iraq bàn giải pháp chặn phiến quân Hồi giáo

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay (23/6) đã tới thủ đô Baghdad của Iraq, trong nhiệm vụ thúc đẩy sự đoàn kết và ổn định tại nước này, nhằm chống lại các cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo đang ngày một lan rộng và đe dọa gây chia rẽ sâu sắc.

Chuyến đi của ông Kerry diễn ra khá bất ngờ bởi nó được Bộ ngoại giao Mỹ hoàn toàn giữ kín vì lí do an ninh. Vị ngoại trưởng bay từ Jordan sang Iraq sau khi kết thúc chuyến công du khu vực Trung Đông. Ông Kerry sẽ gặp thủ tướng nước chủ nhà Nuri al-Maliki, và “các nhà lãnh đạo Iraq thuộc đủ thành phần chính trị”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói.

Các phiến quân Hồi giáo tại Iraq vẫn đang thắng thế trước quân chính phủ
Các phiến quân Hồi giáo tại Iraq vẫn đang thắng thế trước quân chính phủ

Tuần trước, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố kế hoạch cử 300 cố vấn quân sự tới để hỗ trợ các lực lượng an ninh Iraq, vốn đang phải chiến đấu với các phiến quân Hồi giáo của phong trào nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL), và đang cân nhắc ra lệnh không kích.

Ông Kerry “sẽ thảo luận các hành động Mỹ sẽ tiến hành để hỗ trợ Iraq đối phó với mối đe dọa từ ISIS, và hối thúc các lãnh đạo nước này triển khai càng nhanh càng tốt việc hình thành chính phủ mới”, bà Psaki khẳng định.

Chuyến thăm diễn ra một ngày sau khi ông Kerry hé lộ sự ủng hộ của Washington đối với thủ tướng Maliki đang giảm sút, cho dù vị ngoại trưởng khẳng định Mỹ “không hề chọn lựa” lãnh đạo cho Iraq.

“Mỹ muốn thấy người Iraq tự tìm nhà lãnh đạo của họ và đó là người đại diện cho toàn thể người dân Iraq”, ông Kerry tuyên bố tại Cairo hôm 22/6.

Phiến quân tiến nhanh sang phía Tây

Trong ngày Chủ nhật, các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni đã tiến quân mạnh sang phía Tây, sát hại 21 người, sau khi các lực lượng an ninh bỏ chạy khỏi một loạt thị trấn, khiến các phiến quân càng mở rộng kiểm soát tuyến biên giới với Syria.

Ngày càng nhiều khu vực trên biên giới Iraq - Syria rơi vào tay quân nổi dậy
Ngày càng nhiều khu vực trên biên giới Iraq - Syria rơi vào tay quân nổi dậy

Các quan chức cho biết, các tay súng đã chiếm giữ được 2 cửa khẩu quan trọng trong ngày Chủ nhật tại Anbar, chỉ một ngày sau khi chiếm được một thị trấn tại tỉnh Qaim sát biên giới với Syria.

Sân bay có tầm quan trọng chiến lược tại thị trấn Tal Afar ở phía Bắc cũng được cho là đã rơi vào tay quân nổi dậy.

“Nhìn chung chúng ta sẽ phải cảnh giác”, Tổng thống Mỹ Obama trả lời kênh truyền hình CBS, và đề nghị tính tới khả năng các phiến quân “tràn sang một số quốc gia đồng minh của chúng ta như Jordan. Tư tưởng cực đoan của họ là một mối đe dọa trong trung và dài hạn.”.

Kể từ khi đánh mất Mosul đầu tháng 6, chính phủ Iraq đến nay đã để các phiến quân làm chủ nhiều thành phố, thị trấn lớn, chủ yếu tại tỉnh Anbar. Theo các chuyên gia quân sự, việc ISIS làm chủ các cửa khẩu và chốt biên phòng sẽ giúp họ dễ dàng vận chuyển vũ khi và đạn dược tới các chiến trường khác nhau.

Thanh Tùng
Theo APF, BBC