1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ không có được cam kết của Nga về Iran

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã không đạt được cam kết cụ thể nào từ phía Nga về những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Iran trong chuyến thăm Mátxcơva ngày hôm qua, nhưng đã đạt được những tiến bộ trong những vấn đề khác như kiểm soát vũ khí.

 
Ngoại trưởng Mỹ không có được cam kết của Nga về Iran - 1

Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga

Trong chuyến thăm Mátxcơva, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi ủng hộ cho một đường lối cứng rắn hơn đối với chương trình hạt nhân của Iran. Bà Hillary cảnh báo rằng thế giới không thể "đợi chờ vô hạn định" các bằng chứng cho thấy Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân.

Cụ thể hơn, chính quyền Obama muốn đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt Tehran nếu chính quyền này không ngưng chương trình làm giàu uranium trong năm nay. Tuy thế, dù bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ đã ấm lên, phía Mỹ cũng vẫn còn phải chờ đến cuối năm nay mới có thể biết rõ Nga sẽ hậu thuẫn họ đến mức nào.

Bà Hillary cho biết bà đã có các cuộc thảo luận “rất toàn diện và mang tính xây dựng” với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với ông Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh bà không tìm kiếm những cam kết cụ thể từ Mátxcơva cho vấn đề Iran.

Dù vậy, bà Hillary dẫn lời Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng trừng phạt Iran có thể sẽ xảy ra. Một quan chức Mỹ Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó cho biết, trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống Nga nói ông hy vọng Iran sẽ thực thi những cam kết về vấn đề hạt nhân, “nếu không, sẽ có trừng phạt”.

Bà Hillary đã có chuyến thăm Nga đầu tiên kể từ khi nhậm chức Ngoại trưởng. Ngoài vấn đề Iran, bà đã thảo luận với các quan chức hàng đầu của Nga về những vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên và quan hệ song phương.

Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, hai bên đã đạt được những "tiến bộ đáng kể" trong tiến trình đàm phán về việc giải trừ vũ khí chiến lược thay thế hiệp ước START hết hiệu lực kể từ 5/12.

Giải trừ vũ khí hạt nhân luôn là vấn đề đầu tiên được nêu lên giữa Mátxcơva và Washington vì trong lĩnh vực này, mọi việc đều theo như lịch trình đã dự kiến. Hai nước cùng thương lượng về việc cắt giảm các loại vũ khí chiến lược. Nga và Mỹ phải đạt được một thỏa thuận trước cuối năm nếu có thể.

Nhật Mai
Theo Reuters, BBC