1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi thế giới tăng nguồn lực chống khủng bố

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua 23/1 đã kêu gọi các nước đóng góp thêm nguồn lực cho cuộc chiến toàn cầu chống chủ nghĩa cực đoan, đồng thời cảnh báo cuộc chiến này sẽ không đạt hiệu quả nếu thiếu sự đồng tâm hoặc bị chi phối bởi sự lo sợ Hồi giáo.

Ông Kerry đưa ra lời kêu gọi tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ (Ảnh:

Ông Kerry đưa ra lời kêu gọi tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ (Ảnh: The Guardian)

Trong bài phát biểu đặc biệt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos ngày hôm qua (23/1), người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đã nhắc lại một số tội ác khủng khiếp do các nhóm cực đoan gây ra, trong đó có các vụ tấn công khủng bố ở Pháp, Pakistan, Nigeria và một số nơi khác.

“Tất cả những hành động này không thể được tha thứ. Chúng phải bị lên án và ngăn chặn”, Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh. Theo ông, các nhà lãnh đạo thế giới phải luôn tỉnh táo trong cuộc đối đầu với chủ nghĩa cực đoan và rằng cuộc chiến chống khủng bố không có chỗ cho chủ nghĩa bài Do Thái cũng như sự sợ hãi đạo Hồi.

“Sai lầm lớn nhất mà chúng ta có thể phạm phải là đổ lỗi hoàn toàn cho người Hồi giáo về những tội ác không phải do mình họ gây ra”, Ngoại trưởng Kerry nói, đồng thời cũng nhấn mạnh “không có chỗ cho sự chia rẽ, không có chỗ cho việc chống phong cách xê-mít hay sự lo sợ trước đạo Hồi”.

Ông Kerry mô tả tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria là “tập hợp của quỷ” và so sánh cuộc chiến chống bạo lực cực đoan hiện nay với cuộc chiến chống chủ nghĩa phát-xít trong Thế chiến II. 

“Bước đầu tiên là phải tỏ rõ rằng thế giới văn minh sẽ không run sợ trước những hành động bạo lực này. Chúng ta cần phải mạo hiểm, chúng ta cần phải đầu tư thêm nguồn lực cho cuộc chiến (chống chủ nghĩa cực đoan)”, Ngoại trưởng Kerry kêu gọi.

Ông cũng cho biết sẽ tới Nigeria “trong vài ngày” để tìm giải pháp tăng cường đối phó với các nhóm cực đoan, trong đó có Boko Haram. “Trong những tuần tới, chúng ta cần có thêm nỗ lực tại Somalia, cố gắng chấm dứt tình trạng bạo lực ở Nigeria. Đó là lý do tại sao tôi sẽ tới nước này trong vài ngày”, ông Kerry khẳng định.

Phát ngôn viên của ông Kerry, bà Marie Harf, cho biết Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Lagos vào ngày 25/1 để gặp Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan. Nigeria là quốc gia đông dân nhất châu Phi và đang phải đối mặt với sự nổi dậy của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram vốn đã làm hàng nghìn người thiệt mạng.

Trước đó, Tổng thống Barack Obama cũng đã mời lãnh đạo các nước đồng minh dự hội nghị chống chủ nghĩa cực đoan tại Washington vào ngày 18/2.

Vũ Anh
Theo AFP