1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ gặp lãnh đạo đối lập Ukraine, Nga nổi giận

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có cuộc gặp đầu tiên với các nhà lãnh đạo đối lập ở Ukraine trong động thái thể hiện rõ sự ủng hộ đối với lực lượng biểu tình chống chính quyền Kiev.

Ông Kerry sẽ có cuộc gặp với đối lập Ukraine ở Berlin trong ngày hôm nay.
Ông Kerry sẽ có cuộc gặp với đối lập Ukraine ở Berlin trong ngày hôm nay.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị an ninh Munich khai mạc ở Đức cuối tuần này.

Theo quan chức trên, lý do tiến hành cuộc gặp là vì Mỹ không chắc chắn về khả năng các phái đối địch ở Ukraine có thể đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.

"Chúng tôi lạc quan một cách thận trọng rằng cuộc đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập bắt đầu thu được kết quả. Có những nghi vấn về khả năng hai bên có thể thành lập được chính phủ đoàn kết dân tộc”, nguồn tin cho biết.

Nga đã lập tức phản ứng động thái thiên vị của Mỹ đối với những người biểu tình chống chính phủ ở Ukraine, cho rằng đây chỉ là “một trò hề”.

"(Họ) cũng cần phải mời Verka Serdyuchka (nam ca sĩ màu mè người Ukraine) vào cuộc đàm phán nữa. Quan điểm chính thức của anh ta cần được Nhà Trắng lắng nghe và xem xét!”, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin viết một cách mỉa mai trên trang mạng xã hội Twitter.

Ông Dmitry Rogozin muốn ám chỉ tới thành phần đối lập Ukraine sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ.

Theo các nguồn tin, ông Kerry sẽ gặp chính trị gia đối lập Arseniy Yatsenyuk, cựu võ sĩ quyền Anh Vitali Klitschko trong vai trò lãnh đạo đảng UDAR và ca sĩ nhạc pop Ruslana, một người cổ vũ rất nhiệt tình cho các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Trong 3 gương mặt trên, ông Arseniy Yatsenyuk và cựu võ sĩ quyền Anh Vitali Klitschko từng được Tổng thống Viktor Yanukovych đề cử giữ chức Thủ tướng và Phó Thủ tướng trong chính phủ mới, nhưng cả hai đã từ chối.

Trong khi đó, chính quyền Ukraine tiếp tục có những bước đi nhượng bộ phe đối lập khi Tổng thống Yanukovych ký luật ân xá và ký lệnh bãi bỏ luật chống biểu tình.

Trang web của Tổng thống cho biết nhà lãnh đạo Yanukovych đã ký các lệnh trên dù đang nghỉ phép vì mắc bệnh hô hấp cấp tính.

Việc bãi bỏ luật chống biểu tình đã được hàng nghìn người biểu tình tại Kiev hoan nghênh, song họ vẫn không chấp thuận luật ân xá vì nó bao gồm điều kiện đi kèm như yêu cầu những người biểu tình phải rời khỏi các tòa nhà chiếm đóng trong vòng 2 tuần.

Người biểu tình cho rằng các nhượng bộ của Tổng thống Yanukovych là chưa đủ để tháo ngòi nổ khủng hoảng chính trị. Đây cũng là quan điểm của Ngoại trưởng Mỹ trong buổi nói chuyện với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier tại Berlin trước thềm Hội nghị Munich khai mạc ngày hôm nay, 1/2.

Vũ Anh

Theo AFP