1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ chủ trì cuộc họp về Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ chủ trì một cuộc họp về Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 28/4 nhằm tìm ra các giải pháp ứng phó với chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (Ảnh: Getty)
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (Ảnh: Getty)

Thông tin về cuộc họp tại Hội đồng Bảo an sắp tới dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Rex Tillerson do Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley công bố trong cuộc họp báo ngày 3/4.

“Với tư cách là một hội đồng, chúng tôi cần trao đổi về việc cần làm gì để giải quyết vấn đề Triều Tiên, cũng như làm thế nào để thúc đẩy những biện pháp đó. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều ngoại trưởng đến tham dự (cuộc họp)”, Reuters dẫn lời bà Haley nói.

Cũng trong cuộc họp báo, nhà ngoại giao Mỹ đã đề cập tới Trung Quốc như một nhân tố quan trọng trong việc ứng phó với chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của Triều Tiên.

“Trong hơn 25 năm qua, Mỹ đã nghe thấy những lời tuyên bố của Trung Quốc rằng họ quan ngại về vấn đề Triều Tiên, nhưng trên thực tế chúng tôi chưa nhìn thấy bất kỳ động thái nào cho thấy sự quan ngại của họ về vấn đề này. Chính quyền (của Tổng thống Donald Trump) muốn thấy họ hành động”, Đại sứ Haley nhấn mạnh.

Tháng trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nói với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson ở Bắc Kinh rằng vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là vấn đề riêng giữa Mỹ và Triều Tiên, đồng thời đề cập tới các biện pháp ngoại giao để giải quyết hòa bình vấn đề này.

Vấn đề Triều Tiên được cho là sẽ xuất hiện trong chương trình nghị sự của cuộc gặp cấp cao giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 6-7/4 tới ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ông chủ Nhà Trắng ở bang Florida, Mỹ.

Thành Đạt

Tổng hợp