1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sỹ Nhật lo ngại về người ngoài hành tinh

(Dân trí) - Bộ trưởng quốc phòng Nhật Gen Nakatani mới đây đã có một bình luận thú vị khi khẳng định chưa phát hiện người ngoài hành tinh xâm phạm không phận nước này, sau khi được một nghị sỹ chất vấn về khả năng ứng phó của quân đội với vật thể bay không xác định.

Nghị sỹ Antonio Inoki (Ảnh:
Nghị sỹ Antonio Inoki (Ảnh: Wiki)

Thông tin được ông Nakatani đưa ra trong một cuộc họp của ủy ban ngân sách thượng viện Nhật, khi được nghị sỹ Antonio Inoki hỏi về việc quân đội có thể điều máy bay lên để ứng phó với tình huống có người ngoài hành tinh xâm nhập hay không.

Vị Bộ trưởng quốc phòng khẳng định các chiến đấu cơ của quân đội Nhật có thể được điều động nếu có thông tin về vật thể bay không xác định (UFO), nhưng tới nay họ vẫn chưa ghi nhận có chuyến thăm nào của các vị khách từ không gian.

“Khi lực lượng phòng thủ trên không phát hiện có dấu hiệu của một vật thể bay không xác định xâm phạm không phận của chúng ta, họ sẽ điều các chiến đấu cơ nếu cần và tiến hành quan sát bằng mắt”, ông Nakatani cho biết.

“Đôi khi họ thấy những con chim hoặc các vật thể bay khác không phải máy bay, nhưng tôi không nghe nói tới trường hợp tìm thấy một vật thể bay không xác định được tin là đến từ nơi nào đó không phải Trái đất”.

Trước đó, nghị sỹ Inoki, một người nổi tiếng với vóc dáng của võ sỹ cùng chiếc khăn quàng đỏ, cho biết ông không biết người ngoài hành tinh có tồn tại không, nhưng ông từng thấy một vật thể bay bí ẩn lao vào bầu khí quyển từ phía chân trời và biến mất.

Những bàn luận trong ngày thứ Tư không phải lần đầu tiên các quan chức Nhật đề cập chính thức về những người ngoài hành tinh và máy bay của họ.

Năm 2007 Tokyo từng ra thông báo rằng “chính phủ không xác nhận sự tồn tại của các vật thể bay không xác định được tin là đến từ những nơi nào khác bên ngoài Trái đất”.

Tuy vậy, thông cáo được đưa ra sau một cuộc họp nội các khi đó, đã gây phản ứng bất ngờ từ người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật.

Nobutaka Machimura, chánh văn phòng nội các khi ấy nói: “Cá nhân mình, tôi hoàn toàn tin rằng họ có tồn tại”.

Thanh Tùng
Theo AFP