1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Mỹ nổi giận vì đồng phục Olympic “made in China”

(Dân trí) - Các nghị sĩ Mỹ đã tức giận sau khi biết tin đồng phục dành cho các vận động viên tham gia Olympic London 2012 được thiết kế tại Mỹ nhưng sản xuất tại Trung Quốc. Một nghị sĩ thậm chí còn đề nghị các quan chức Mỹ chất chúng thành một đống và đốt bỏ.

 
Đồng phục các vận động viên Mỹ tham dự Olympic London 2012.

Đồng phục các vận động viên Mỹ tham dự Olympic London 2012.

Các bộ đồng phục dành cho các vận động viên Mỹ tham dự lễ khai mạc Olympic có giá gần 2.000 USD đối với nam và gần 1.500 USD đối với nữ và do hãng thời trang danh tiếng Ralph Lauren thiết kế.

Chiếc áo vest màu xanh nước biển cổ điển, quần và váy màu trắng, cà-vạt kẻ sọc đỏ và mũ mang phong cách Mỹ đặc trưng, nhưng nhãn mác gắn bên trong lại là “Made in China” (Sản xuất tại Trung Quốc).

Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ gặp khó khăn và tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao, việc đặt may các bộ đồng phục Olympic ở nước ngoài đã gây nên sự bất bình trong quốc hội Mỹ. Nhiều nghị sĩ đã lên tiếng bày tỏ sự giận dữ trước quyết định của Uỷ ban Olympic Mỹ.

“Tôi rất buồn. Tôi nghĩ uỷ ban Olympic nên xấu hổ về điều đó”, Harry Reid, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, nói. “Tôi nghĩ họ nên thu tất cả các bộ đồng phục, chất thành một đống rồi đốt đi và may lại”.

6 nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết họ đang lên kế hoạch đề xuất một dự luật yêu cầu các bộ đồng phục chính thức phải được sản xuất tại Mỹ.

“Vào thời điểm khi quá nhiều người Mỹ đang tìm việc làm và các hãng sản xuất phải đóng cửa các nhà máy, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để giữ việc làm tại Mỹ và không được trao việc may các bộ đồng phục mang tính biểu tượng cho Trung Quốc”, Thượng nghị sĩ Robert Menendez từ bang New Jersey nói trong một tuyên bố giới thiệu dự luật.

Các nghị sĩ cho biết họ sẽ đề xuất luật “Team USA Made In America Act of 2012” vào tuần tới.

Ông Menendez đã kêu gọi các đồng nghiệp cùng thông qua dự luật để đảm bảo rằng “chúng ta sẽ không gặp phải một tình huống bối rối tương tự như thế này trước Olympic mùa Đông tại Sochi (Nga) năm 2014”.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 13/7, Uỷ ban Olympic Mỹ cho biết đã quá muộn để thay thế các bộ đồng phục ngay trước khi kỳ Thế vận hội khai mạc tại London vào ngày 27/7 tới, nhưng nhất trí với hãng Ralph Lauren rằng sẽ may các bộ đồng phục cho Olympic mùa Đông 2014 tại Mỹ.

Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ ở mức trên 8% và chuyện tạo các việc làm mới rất khó khăn, việc đi thuê nước ngoài gia công sản xuất đã trở thành một trong những chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2012.

An Bình
Theo AP, BBC