1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng gấp đôi năm 2015

(Dân trí) - Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi trong giai đoạn 2011-2015 và vượt chi tiêu của tất cả các thị trường quốc phòng lớn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cộng lại.

 
Ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng gấp đôi năm 2015 - 1
Đội bay nhào lộn Bayi của Không quân Trung Quốc.

Hãng nghiên cứu IHS có trụ sở tại Mỹ hôm nay đã ra một báo cáo cho biết ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2011 là 119,8 tỷ USD và sẽ tăng lên 238,2 tỷ USD trong năm 2015, tương đương tỷ lệ tăng thường niên là 18,75% trong giai đoạn này.

Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc 2015 sẽ vượt chi tiêu quốc phòng của 12 nước lớn trong khu vực cộng lại, dự đoán vào khoảng 232,5 tỷ USD, và tương đương gần gấp 4 lần ngân sách quốc phòng của Nhật Bản, nước đứng thứ 2 về chi tiêu quốc phòng trong khu vực.

“Bắc Kinh dành một phần lớn trong ngân sách chung cho quốc phòng và đã liên tục tăng cường các khả năng của quân đội trong hơn 2 thập niên qua”, Rajiv Biswas, nhà kinh tế chuyên về châu Á-Thái Bình Dương của IHS, nói.

“Điều này sẽ tiếp tục trừ khi xảy ra một thảm hoạ kinh tế”, ông Biswas nhấn mạnh.

Sự gia tăng tăng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc, trung bình ở mức 12% mỗi năm trong giai đoạn từ 2000-2009, sẽ được hưởng lợi do GDP của nền kinh tế lớn nhất châu Á tăng vọt trong 3 năm tới.

Trung Quốc sẽ sử dụng khoản tiền bổ sung để hiện đại hoá thiết bị quốc phòng trong khi giảm bớt nhân sự.
 
Ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng gấp đôi năm 2015 - 2
Đồ hoạ mô phỏng chi tiêu quốc phòng của các quốc gia châu Á vào năm 2015. Chi tiêu của Trung Quốc được mô phỏng bằng hình tròn lớn nhất.

Bên cạnh Trung Quốc và Nhật Bản, báo cáo cũng dự báo chi tiêu quốc phòng của Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia, Đài Loan, Singapore, Indonesia, Pakistan, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và New Zealand.

Theo Sarah McDowall, giám đốc mảng châu Á-Thái Bình Dương của IHS, cho hay chính việc chính phủ Mỹ tăng cường sự hiện diện tại châu Á-Thái Bình Dương đang góp phần khiến Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng.

“Chi tiêu quốc phòng ngày càng gia tăng của Trung Quốc đã khiến các chính phủ lo ngại”, nhà phân tích McDowall nói.

Tổng thống Barack Obama, mặc dù muốn hạn chế chi tiêu quốc phòng để đối phó với áp lực ngân sách, đã tuyên bố sẽ thúc đẩy quyền lực của Mỹ tại châu Á, nơi nhiều nước bày tỏ lo ngại về một Trung Quốc đang trỗi dậy.

Mối lo ngại này sẽ thúc đẩy các quốc gia châu Á-Thái Bình Đương đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng nhưng đó không phải là nhân tố duy nhất, Paul Burton, nhà phân tích cấp cao của IHS, nói.

“Sự trỗi dậy của Trung Quốc không phải là nhân tố duy nhất. Có một cố vấn đề an ninh tồn tại từ lâu, và do sự cạnh tranh về các nguồn tài nguyên thiên nhiên chưa khai thác - những điều đó đã thúc đẩy nhiều nước tăng chi tiêu quốc phòng”, nhà phân tích Burton nói.

Theo IHS, chi tiêu quốc phòng của Singapore sẽ lên 12,3 tỷ USD vào năm 2015.

An Bình
Theo AFP