1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngân hàng thế giới chính thức có tân chủ tịch

(Dân trí) - Cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ Robert B. Zoellick, ứng cử viên được Tổng thống Bush đề cử thay thế ông Paul Wolfowitz, đã chính thức trở thành chủ tịch thứ 11 của ngân hàng thế giới sau khi nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo ngân hàng.

Trong một tuyên bố ngắn được đưa ra ngày 25/6, ban lãnh đạo của ngân hàng thế giới (WB) nhận định: “Ông Zoellick mang tới ngân hàng sự lãnh đạo vững vàng, khả năng quản lý và động lực cần thiết để nâng cao lòng tin và tính hiệu quả của WB”.

Ông Zoellick, 53 tuổi, cựu trợ lý ngoại trưởng và đại diện thương mại Mỹ, là ứng cử viên duy nhất cho chức chủ tịch WB. Hôm thứ 4 tuần trước, ông Zoellick đã gặp gỡ với 24 thành viên của ban giám đốc WB và đưa quan điểm của ông về cơ hội cũng như khó khăn của ngân hàng.

Phát biểu sau khi chính thức được bổ nhiệm, ông Zoellick nói: “Đây là trọng trách cũng như niềm vinh dự đặc biệt của tôi. Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu”. Ông Zoellick sẽ có thời gian 1 tuần để tiếp quản công việc từ ông Wolfowitz trước khi nhậm chức chính thức vào ngày 1/7 tới.

Cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ cho biết, ưu tiên hàng đầu của ông là giải quyết những bất đồng giữa ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên vẫn còn tồn tại dưới thời của người tiền nhiệm Wolfowitz. Việc bổ nhiệm ông Wolfowitz đã gây ra tranh cãi ngay từ đầu khi ông từng là kiến trúc sư chính cho cuộc chiến của Mỹ tại Iraq.

 

Bên cạnh việc tập trung vào các quốc gia nghèo nhất thế giới tại châu Phi, ông Zoellick cũng mong muốn xác định một vị trí rõ ràng hơn cho WB tại các quốc gia đang nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và tham gia giải quyết các thách thức toàn cầu mới như vấn đề thay đổi khí hậu và ảnh hưởng của nó đối với các quốc gia phát triển.

 

Tổng thống Mỹ Bush rất hoan nghênh sự phê chuẩn của ban lãnh đạo WB và đề cao “Zoellick là một nhà lãnh đạo năng động. Ông cam kết sẽ đạt mục tiêu giảm nghèo toàn cầu của WB, phát triển các nền kinh tế của các nước nghèo, tăng cường sự minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý cũng như mang lại viễn cảnh một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân các quốc gia đó”.

 

Khi làm việc tại bộ ngoại giao Mỹ, Robert Zoellick là trợ lý Ngoại trưởng Condoleezza Rice từ tháng 2/2005 tới tháng 7/2006. Ông đang làm việc tại Goldman Sachs - tập đoàn tài chính hùng mạnh ở phố Walls.

 

Trước khi được bổ nhiệm, ông Zoellick đã có chuyến công du nhiều nước trên thế giới trong đó tâm điểm của chuyến đi là châu Phi, nhằm tìm hiểu các biện pháp giúp đỡ châu lục này phát triển.

 

Chủ tịch ngân hàng thế giới Paul Wolfowitz sẽ chính thức từ chức vào ngày 30/6 tới vì có liên quan tới vụ bê bối tình cảm, trong đó ông tăng lương và thăng chức cho người tình cùng cơ quan.

 

Sự việc gây tranh cãi nhiều tuần liên tiếp tại WB, buộc ông Wolfowitz phải ra đi do làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả cũng như sự trong sạch của ngân hàng.

 

Ánh Ninh

Theo Reuters