1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ triển khai quân gần biên giới Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Một đại đội bộ binh của Mỹ đã đến Estonia trong tuần này như một phần trong nỗ lực của NATO nhằm củng cố biên giới phía đông với Nga.

Mỹ triển khai quân gần biên giới Nga - 1

Binh sĩ Mỹ ở Estonia (Ảnh: Getty).

Theo thông báo được công bố trên trang web của Bộ Quốc phòng Estonia hôm 16/12, các quân nhân Mỹ đang đóng quân tại căn cứ Taara ở thị trấn Voru, cách biên giới Nga chỉ khoảng 20km.

Bình luận về sự hiện diện của các quân nhân Mỹ, Đại tá Mati Tikerpuu, chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh số 2 của Lực lượng Phòng vệ Estonia, cho biết ông hy vọng có thể "phối hợp với các đồng minh của chúng tôi ở cấp độ lữ đoàn và có thêm một đơn vị cơ động".

Đại tá Richard Ikena, Chỉ huy trưởng Pháo binh Sư đoàn Bộ binh số 1 Mỹ, cho biết quân đội Mỹ "rất vui mừng được đến Estonia" và "mong được kề vai sát cánh cùng các đồng minh".

Thông báo cho biết thêm, Washington cũng dự kiến sẽ triển khai một trung đội pháo phản lực phóng loạt HIMARS tới Estonia cùng các thiết bị, hệ thống chỉ huy và kiểm soát liên quan. Bộ trưởng Quốc phòng Hanno Pevkur cho biết điều này sẽ cho phép quân đội Estonia "tìm hiểu kỹ năng" vận hành các hệ thống pháo phóng loạt trước khi Estonia nhận các đơn vị HIMARS vào năm 2025.

Bộ Quốc phòng Estonia nhấn mạnh, sự hiện diện của các quân nhân Mỹ là bằng chứng cho thấy "các giá trị và lợi ích chung", đồng thời là biểu hiện của "mối quan hệ quốc phòng và an ninh tuyệt vời" giữa hai quốc gia.

Các quan chức quân sự Estonia cho rằng, sự cần thiết của việc tăng cường sự hiện diện của NATO ở nước này là do "môi trường an ninh đang xấu đi" ở châu Âu và chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần lên án việc NATO xây dựng lực lượng gần biên giới của Nga cũng như việc các nước NATO vận chuyển vũ khí vào Ukraine. Moscow cảnh báo các động thái này sẽ khiến cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài và dẫn đến nguy cơ xung đột trực diện giữa Nga và NATO.

Một nguồn tin giấu tên tại cơ quan an ninh Nga nói với hãng tin TASS hôm 16/12 rằng, dữ liệu từ các máy bay không người lái (UAV) bị đánh chặn cho thấy sự tham gia của Mỹ và Ba Lan trong việc lên kế hoạch cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga trong tháng này.

"Các cơ quan liên quan của Liên bang Nga đã phân tích các thành phần điện tử của các UAV bị đánh chặn, được Ukraine sử dụng để tấn công các cơ sở hạ tầng của Nga, đặc biệt ở Sevastopol, Crimea, Kursk, Belgorod và Voronezh", nguồn tin nói.

Nga cáo buộc Ukraine phát động các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga hơn một tuần trước, trong đó có cuộc tấn công nhằm vào một sân bay ở Kursk. Ngoài ra, các quan chức Nga xác nhận có hai vụ nổ tại sân bay Engels và sân bay Dyagilevo, gây thương vong về người và thiệt hại về tài sản.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Newsweek hôm 6/12 rằng Washington không khuyến khích Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bên ngoài lãnh thổ nước này.

Theo RT