1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga và kế hoạch dùng tàu vũ trụ “bắn” trệch hướng tiểu hành tinh

(Dân trí) - Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga hôm qua cho biết sẽ triển khai một tàu vụ trụ để “bắn” lệch đường đi của một tiểu hành tinh, giảm nguy cơ va chạm với trái đất, mặc dù các nhà khoa học Mỹ cho rằng viễn cảnh va chạm khó có thể xảy ra.

 
Nga và kế hoạch dùng tàu vũ trụ “bắn” trệch hướng tiểu hành tinh - 1
Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Anatoly Perminov

 

Anatoly Perminov cho biết trên đài phát thanh Golos Rossii rằng, cơ quan vũ trụ Nga sẽ sớm tổ chức một cuộc họp để đánh giá về sứ mệnh đối với tiểu hành tinh Apophis. Ông cho biết cơ quan của ông có thể mời NASA, Cơ quan vũ trụ châu Âu, cơ quan vũ trụ Trung Quốc và các cơ quan khác tham gia vào dự án.

 

Khi tiểu hành tinh có đường kính 270m lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2004, các nhà thiên văn học ước tính khả năng va chạm với trái đất trong lần “ngang qua” đầu tiên của nó vào năm 2029 là 1 phần 37.

 

Những nghiên cứu tiếp theo đã loại bỏ khả năng va chạm vào năm 2029. Họ dự đoán tiểu hành tinh này chỉ đến được vị trí cách bề mặt trái đất gần nhất là 29.450km. Tuy nhiên, họ cũng tính đến khả năng nhỏ xảy ra một vụ va chạm vào những lần “ngang qua” sau đó.

 

NASA: Khó có khả năng va chạm

 

NASA đưa ra khả năng Apophis có thể đâm vào trái đất vào năm 2036 là 1 phần 45.000. Hồi tháng 10, sau khi các nhà nghiên cứu tính toán lại đường đi của tiểu hành tinh, cơ quan này thay đổi ước tính là 1 phần 250.000.

 

NASA cho biết một lần “chạm trán” gần khác là vào năm 2068, với khả năng va chạm là 1 phần 330.000.

 

Don Yeomans, người đứng đầu Chương trình các vật thể gần trái đất của NASA, cho hay những tính toán kỹ hơn về đường đi của Apophis trong nhiều năm “sẽ gần như chắc chắn loại bỏ khả năng về một vụ va chạm với trái đất” vào năm 2036.

 

“Mặc dù Apophis gần như chắc chắn không phải là mối lo ngại, nhưng tôi mừng rằng cộng đồng khoa học Nga sẵn sàng nghiên cứu các lựa chọn khác nhau để làm trệch hướng tiểu hành tinh. Điều đó sẽ tốt cho việc chuẩn bị trước những vụ va chạm của tiểu hành tinh với trái đất có thể xảy ra trong tương lai”, Yeomans cho hay.

 

Nga: Cuộc sống của con người đang gặp nguy hiểm

 

Không đề cập tới kết luận của NASA, ông Perminov cho hay ông được một nhà khoa học thông báo là Apophis đang di chuyển ngày càng gần và có thể đâm vào trái đất. “Tôi không nhớ chính xác, nhưng có vẻ như nó sẽ đâm vào trái đất vào năm 2032”, ông cho hay.

 

“Cuộc sống của mọi người đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi sẽ chi hàng trăm triệu đô la và xây dựng một hệ thống có thể cho phép chúng tôi ngăn chặn được vụ va chạm, chứ không ngồi đó và đợi nó xảy ra, hủy diệt sự sống của hàng trăm ngàn người”, ông nói.

 

Các nhà khoa học từ lâu đã đưa ra giả thuyết về các chiến lược làm trệch hướng tiểu hành tinh. Một số đề xuất đưa một tàu thăm dò bay quanh tiểu hành tinh gây nguy hiểm và dần dần làm thay đổi đường đi của nó. Một số khác lại gợi ý bắn một tàu vũ trụ đâm vào tiểu hành tinh và thay đổi động lượng của nó, hoặc bắn vũ khí hạt nhân. (Các bộ phim hành động của Hollywood như “Deep Impact” và “Armageddon”, nói đến các sứ mệnh ngăn chặn thảm họa va chạm, đều “bày” cách dùng bom nguyên tử).

 

Ông Perminov không tiết lộ chi tiết của dự án và cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhưng ông nói sứ mệnh sẽ không cần đến một vụ nổ hạt nhân.

 

“Các tính toán cho thấy có thể tạo ra một tàu vũ trụ đặc biệt trong khoảng thời gian chúng ta có để giúp ngăn chặn vụ va chạm”, Perminov nói. “Nguy cơ va chạm có thể thay đổi được”.

 

Boris Shustov, giám đốc Viện Thiên văn học của Viện khoa học Nga, ca ngợi kế hoạch của ông Perminov, cho rằng các nhà chức trách đã bắt đầu nhận ra nguy cơ tiềm ẩn của các tiểu hành tinh.

 

“Apophis chỉ là một ví dụ điển hình. Còn nhiều vật thể nguy hiểm khác nữa mà chúng ta biết rất ít”, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời ông.

 

Phan Anh

Theo AP