1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga - Ukraine đấu khẩu gay gắt về thảm kịch tại bệnh viện nhi Kiev

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc cáo buộc Moscow gây ra vụ tấn công nhằm vào bệnh viện nhi ở Kiev, trong khi đại diện Nga phủ nhận điều này.

Nga - Ukraine đấu khẩu gay gắt về thảm kịch tại bệnh viện nhi Kiev - 1

Lực lượng khẩn cấp làm việc tại hiện trường vụ nổ ở bệnh viện nhi Ohmatdyt ở Kiev, Ukraine, ngày 8/7 (Ảnh: AFP).

Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 9/7 về vụ tên lửa rơi trúng bệnh viện nhi Okhmatdyt ở Kiev một ngày trước đó, đại diện của Nga và Ukraine đã đưa ra các cáo buộc nhằm vào nhau liên quan tới vụ việc này.

Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc Sergiy Kyslytsya cáo buộc Nga "cố tình nhắm mục tiêu vào nhóm dễ bị tổn thương và không có khả năng tự vệ nhất" khi tấn công bệnh viện nhi.

"Đoạn video chứng minh rõ ràng rằng bệnh viện Okhmatdyt là mục tiêu có chủ ý. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa Kh-101 lao về phía tòa nhà bệnh viện. Sau đó, Cơ quan An ninh Ukraine đã công bố những bức ảnh về tàn tích của tên lửa này được tìm thấy tại chỗ", ông Kyslytsya nói.

Nhà ngoại giao Ukraine cũng công bố trước các thành viên Hội đồng bảo an hình ảnh mà Kiev cho là tên lửa của Nga tấn công bệnh viện.

Đại diện của Mỹ, đặc phái viên Linda Thomas-Greenfield, gọi các cuộc tấn công là "ớn lạnh".

Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm các thi thể và người bị thương trong đống đổ nát của bệnh viện nhi lớn nhất Ukraine sau trận tập kích quy mô lớn khiến ít nhất 42 người thiệt mạng trên khắp Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trên nền tảng mạng xã hội X rằng 64 người phải nhập viện ở thủ đô Kiev, ngoài ra còn có 28 người ở Kryvyi Rih và 6 người ở Dnipro, hai thành phố ở miền trung Ukraine.

Theo các quan chức Ukraine, đây là vụ tấn công nặng nề nhất của Nga vào Kiev trong gần 4 tháng và là một trong những vụ nghiêm trọng nhất trong cuộc chiến, đánh vào 7 trong số 10 quận của thủ đô.

Theo Bộ trưởng Y tế Ukraine, bệnh viện 10 tầng, cơ sở y tế dành cho trẻ em lớn nhất Ukraine, đang chăm sóc 627 bệnh nhân vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Danielle Bell, người đứng đầu nhóm Liên hợp quốc theo dõi các vi phạm nhân quyền ở Ukraine, cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng tại bệnh viện và khoảng 50 người bị thương, trong đó có 7 trẻ em.

Bà nói thêm rằng sẽ có nhiều thương vong hơn nếu bệnh nhân không được đưa xuống boong-ke khi còi báo động không kích lần đầu tiên vang lên. Một trong hai người thiệt mạng tại bệnh viện là nữ bác sĩ đã đưa trẻ em về nơi trú ẩn, trước khi quay lại kiểm tra xem còn ai bị bỏ lại hay không.

Nga phản bác cáo buộc

Nga - Ukraine đấu khẩu gay gắt về thảm kịch tại bệnh viện nhi Kiev - 2

Lực lượng cứu hộ khiêng thi thể của một người được tìm thấy dưới đống đổ nát tại nơi một tòa nhà chung cư bị trúng tên lửa ở Kiev, Ukraine ngày 9/7 (Ảnh: Reuters).

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc cáo buộc lực lượng Ukraine đánh trúng bệnh viện nhi ở Kiev bằng tên lửa phòng không.

"Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng Nga không bao giờ nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự ở Ukraine. Đối với các cuộc tấn công của lực lượng không quân Nga nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine và các căn cứ không quân của quân đội Ukraine, một trong những mục tiêu ở Kiev là nhà máy Artyom. Đây là một trong những những nhà máy sản xuất tên lửa, vũ khí và đạn dược lớn nhất (của Ukraine)", Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya nói tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 9/7.

"Vì nhà máy nằm cách bệnh viện nhi Okhmatdet khoảng 2km nên có cơ sở để cho rằng đạn phòng không Ukraine đã bắn trúng bệnh viện khi chúng được phóng để đánh chặn tên lửa Nga nhắm vào nhà máy", ông Nebenzya nói thêm.

Đại diện của Nga tại Liên hợp quốc tuyên bố, "nếu đây là cuộc tấn công của Nga, tòa nhà sẽ không còn gì cả và tất cả trẻ em cũng như hầu hết người lớn sẽ thiệt mạng, chứ không chỉ bị thương".

Theo nhà ngoại giao Nga, "những thảm kịch như vậy có thể tránh được nếu chính quyền Kiev tuân thủ các tiêu chuẩn của luật nhân đạo quốc tế và kiềm chế triển khai hệ thống phòng không và vũ khí hạng nặng trong các khu dân cư".

Ông nói rằng "thảm kịch khi đạn phòng không bắn trúng bệnh viện nhi xảy ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh NATO".

"Đáng chú ý, đây là hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ ba kể từ khi (Nga) bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt (tại Ukraine) và các tình huống tương tự đều xảy ra ở mỗi hội nghị", ông nhớ lại.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các cơ sở quốc phòng và căn cứ không quân của Ukraine, đánh trúng tất cả mục tiêu được chỉ định. Nga cho biết cuộc tấn công đáp trả nỗ lực của Kiev nhằm tấn công các cơ sở năng lượng bên trong lãnh thổ Nga.

Nga bác bỏ những cáo buộc của Ukraine rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã cố tình nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, khi phía Nga cho biết các hình ảnh và cảnh quay từ địa điểm xảy ra vụ tấn công cho thấy một tên lửa phòng không của Ukraine đã đánh trúng bệnh viện nhi.

Kiev và Moscow vẫn tiếp tục cáo buộc nhau làm hư hại cơ sở này. Các quan chức cấp cao của Ukraine cho rằng quân đội Nga đã cố tình nhắm mục tiêu vào bệnh viện. Các cơ quan truyền thông thân Ukraine cho rằng vũ khí tấn công bệnh viện là tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ trên không của Nga.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng quả đạn, dường như có thể được nhìn thấy trong đoạn video do nhân chứng quay từ xa, nhiều khả năng là AIM120 được phóng từ hệ thống tên lửa NASAM hoặc tên lửa đánh chặn PAC-3 được phóng từ hệ thống tên lửa MIM-104 Patriot. Các nhà tài trợ phương Tây đã cung cấp cho Ukraine cả hai hệ thống vũ khí này.

Nga cho biết tên lửa phòng không của Ukraine đã nhiều lần gặp trục trặc trong cuộc xung đột với Nga.

Đại sứ Nga tại Mỹ Antatoly Antonov tuyên bố, vụ tấn công bệnh viện nhi ở Kiev sẽ được các nước phương Tây sử dụng như một cái cớ để biện minh cho việc gửi thêm vũ khí tới Ukraine.

Ông Antonov cáo buộc truyền thông phương Tây che giấu một số sự thật liên quan về "thảm kịch đã xảy ra", bao gồm cả đánh giá của Bộ Quốc phòng Nga rằng tên lửa đánh trúng bệnh viện được phóng từ hệ thống phòng không Ukraine ở Kiev. Thay vào đó, nhà ngoại giao này cáo buộc báo chí và chính phủ Mỹ đang "kích động" dư luận.

Theo Tass, Reuters, AFP