1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố giải phóng hoàn toàn khu dân cư Severodonetsk

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát toàn bộ khu dân cư ở Severodonetsk, thành phố quan trọng ở miền Đông Ukraine.

Nga tuyên bố giải phóng hoàn toàn khu dân cư Severodonetsk - 1

Giao tranh dữ dội diễn ra ở tỉnh Lugansk, Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Các khu dân cư của thành phố Severodonetsk đã được giải phóng hoàn toàn", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 7/6.

Ông Shoigu cho biết quân đội Nga vẫn đang tìm cách thiết lập quyền kiểm soát đối với "khu công nghiệp và các khu định cư gần nhất" của thành phố Severodonetsk.

Bộ trưởng Shoigu thông báo quân đội Nga đang tiếp tục "phát triển mũi tiến công tới Popasnaya".

"Một phần đáng kể của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk dọc theo bờ sông Seversky Donets đã được giải phóng, bao gồm các thị trấn Krasny Liman và Svyatogorsk cùng 15 địa phương đông dân khác", ông Shoigu cho biết thêm.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, "97% lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Lugansk đã được giải phóng" tính đến thời điểm hiện tại.

Tại miền Đông Ukraine, Nga đang dồn lực lượng cho mặt trận tại Severodonetsk, thành phố thuộc tỉnh Lugansk. Nếu chiếm được Severodonetsk và thành phố Lysychansk lân cận, Nga có thể kiểm soát hoàn toàn Lugansk.

Trong thời gian gần đây, quân đội Nga đã liên tục tổ chức các đợt tấn công với mục đích giành quyền soát Severodonetsk. Nằm ở bờ đông sông Donets và chỉ cách biên giới Nga khoảng 150 km về phía nam, Severodonetsk hiện được coi là mắt xích quan trọng trong đà tiến công của Nga nhằm kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk và Donetsk thuộc vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Tuần trước, Nga đã kiểm soát đến 80% Severodonetsk, tuy vậy, quân đội Ukraine giành lại kiểm soát một nửa thành phố sau các đợt phản công. 

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 6/6 cho biết các lực lượng Ukraine bảo vệ thành phố Severodonetsk vẫn duy trì lực lượng, bất chấp các cuộc tấn công của quân đội Nga. Tuy nhiên, ông Zelensky thừa nhận tình hình ở mặt trận phía Đông rất "khó khăn".

Giới chức Ukraine cho biết các cuộc giao tranh dữ dội những ngày qua đã khiến 90% cơ sở hạ tầng ở Severodonetsk bị phá hủy, trong đó, khoảng 60% gần như không thể phục hồi, những hạ tầng quan trọng bị phá hủy hoàn toàn.

Theo Tổng thống Zelensky, lực lượng Nga "đông và mạnh hơn" so với Ukraine, nhưng ông cho rằng lực lượng Ukraine vẫn có "mọi cơ hội" để chống trả và quân đội Ukraine sẽ đưa ra quyết định tùy theo tình hình.

Ông Zelensky cho biết khoảng 10.000-15.000 dân thường vẫn đang ở Severodonetsk, nơi đã bị pháo kích trong nhiều tuần qua. Tổng thống Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine sẽ không từ bỏ các vị trí ở Severodonetsk.

Thống đốc tỉnh Lugansk Serhiy Haidai hôm 6/6 cho biết "những trận chiến khốc liệt nhất vẫn đang tiếp tục diễn ra tại Severodonetsk". Ông Haidai cảnh báo Nga sẽ dốc toàn lực để kiểm soát hoàn toàn thành phố trong vài ngày tới.

"Các lực lượng Ukraine đã nỗ lực phản công và giành lại quyền kiểm soát gần một nửa thành phố. Tuy nhiên, tình hình đang xấu đi trông thấy đối với chúng ta", ông Haidai xác nhận.

Nếu kiểm soát hoàn toàn Donbass, Nga có thể lập một hành lang trên bộ nối từ miền Đông Ukraine đến Crimea - bán đảo đã sáp nhập vào Nga năm 2014. Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng, cục diện chiến trường Donbass vẫn rất khó đoán, bởi Ukraine dự kiến sẽ tiếp nhận thêm nhiều vũ khí hạng nặng từ phương Tây trong thời gian tới.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine