1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố có quyền “bảo vệ những người yêu nước” ở Ukraine

(Dân trí) - Nga hôm nay 14/3 tuyên bố có quyền bảo vệ những người yêu nước trên toàn bộ Ukraine. Giới phân tích cho rằng đây là lời cảnh báo Mátxcơva có thể đưa quân ra ngoài biên giới vùng tự trị Crimea nói tiếng Nga của Ukraine.

Ukraine căng như dây đàn trước thềm cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea.

Ukraine "căng như dây đàn" trước thềm cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea.

Tuyên bố mới nhất của Kremlin được đưa ra sau khi một người biểu tình bị sát hại trong các cuộc đụng độ ở miền đông Ukraine, quốc gia thuộc Liên Xô cũ, vào ngày hôm qua và khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Kerry có cuộc đàm phán về cuộc khủng hoảng Ukraine ở London.

Lực lượng Nga được cho là đã chiếm bán đảo nằm bên bờ Biển Đen, Crimea, và hàng ngàn binh sỹ nước này đã tiến hành cuộc tập trận gần vùng biên giới miền đông của Ukraine.

“Nga nhận thấy có trách nhiệm cho cuộc sống của những người yêu nước của mình và những công dân bằng hữu ở Ukraine và đáng được hưởng quyền được bảo vệ mọi người”, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố.

Trong khi đó quốc hội thân Nga ở Crimea đã kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý vào chủ nhật tới nhằm quyết định xem cộng hòa tự trị này có nên gia nhập Liên bang Nga hay không. Vào ngày hôm nay, lãnh đạo Crimea cũng kêu gọi vùng miền đông Ukraine cũng theo bước họ.

Ở thành phố Donetsk, miền đông Ukraine, vào hôm qua một người biểu tình ủng hộ chính phủ ở Kiev đã bị đâm chết và nhiều người bị thương trong các cuộc đụng độ với những người ủng hộ thân Nga. Đây là trường hợp thiệt mạng đầu tiên kể từ khi căng thẳng bùng phát ở đông nam Ukraine và sau khi lực lượng thân Nga chiếm kiểm soát Crimnea.

“Chúng tôi đã liên tục tuyên bố rằng những người đã lên nắm quyền ở Kiev phải giải giáp vũ khí của các chiến binh, đảm bảo an toàn của người dân và quyền hợp pháp của người dân được tổ chức các cuộc tập hợp quần chúng,” Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

“Thật không may, những sự kiện ở Ukraine chứng tỏ điều đó không xảy ra và giới chức Kiev không kiểm soát được tình hình”.

Ukraine có bị chia cắt thành hai miền?

Giới quan sát trước đó đã cảnh báo cuộc khủng hoảng hiện nay có thể khiến Ukraine bị chia cắt hoàn toàn.

Tuần trước Tổng thống Nga Putin tuyên bố Nga hoàn toàn có khả năng chiếm toàn bộ Ukraine, nhưng hiện chưa phải là thời điểm cần thiết.

Nhà phân tích chính trị và là cố vấn của Kremlin Dmitry Orlov cho rằng Nga sẽ không tiến hành một cuộc tấn công tổng lực nhằm vào Ukraine.

“Đây chỉ là tín hiệu gửi tới các nhóm hiếu chiến ở Ukraine, những người đang tìm cách làm bất ổn tình hình trong nước”, ông cho hay.

Phương Tây đã lên án cuộc trưng cầu dân ý vào chủ nhật tới ở Crimea là vi hiến và dọa sẽ “tung” một loạt trừng phạt đối với giới lãnh đạo cấp cao của Nga, nếu Nga không rút khỏi Ukraine. Nga đáp trả bằng khẳng định cuộc trưng cầu dân ý là hợp pháp và toàn bộ người dân có quyền tự quyết.

Maria Lipman, một nhà phân tích của Trung tâm Mátxcơva Carnegie, nhận định ngôn từ của Nga ngày càng trở nên cứng rắn hơn, trực diện đối đầu với những đe dọa trừng phạt của phương Tây. “Mọi chuyện cho đến nay đã đi xa tới mức không bên nào sẵn sàng rút lui”, bà cho hay.

Nhưng Nikolai Petrov, giáo sư Trường cao học kinh tế, cho rằng Nga sẽ sẵn sàng thương lượng về tương lai của Ukraine. “Nga sẽ mang Crimea đi. Nhưng đối với miền đông Ukraine, Nga sẽ đề xuất đàm phán xem họ kiểm soát khu vực như thế nào. Kế hoạch chính của Nga là: để miền tây Ukraine gia nhập châu Âu trong khi miền đông vẫn nằm dưới vòng ảnh hưởng của Nga.”

Vũ Quý

Theo AFP