1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố chọc thủng phòng tuyến, lính Ukraine rút khỏi cứ điểm Lugansk

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine tại một phần của tỉnh Lugansk.

Nga tuyên bố chọc thủng phòng tuyến, lính Ukraine rút khỏi cứ điểm Lugansk - 1

Binh sĩ Ukraine giao tranh ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Các đơn vị bộ binh cơ giới của Quân khu Trung tâm đã chọc thủng phòng tuyến nhiều lớp của đối phương tại các khu vực rừng ở Lugansk. Sau cuộc tấn công, quân đội Ukraine buộc phải vội vàng rút lui cách 3km khỏi các phòng tuyến mà họ từng kiểm soát trước đó. Ngay cả tuyến phòng thủ thứ hai kiên cố hơn của đối phương cũng không thể cản bước đột phá của quân đội Nga", Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram hôm 15/2.

Bộ Quốc phòng Nga không nêu rõ cuộc tấn công diễn ra ở khu vực nào của tỉnh Lugansk.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video ghi lại cảnh các binh sĩ thuộc Quân khu Trung tâm Nga tiếp quản một cứ điểm kiên cố của Ukraine tại Lugansk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ Ukraine phải vội vàng tháo chạy khỏi vị trí, bỏ lại các thiết bị quân sự và các thi thể.

"Để yểm trợ cho cuộc rút lui, quân đội Ukraine đã kích hoạt từ xa các loại mìn sát thương của NATO, nhưng điều này không ngăn được lính bộ binh cơ giới giành được cứ điểm trong khu vực và tiếp tục cuộc tấn công của họ", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Nga tuyên bố chọc thủng phòng tuyến, lính Ukraine rút khỏi cứ điểm Lugansk - 2

Vùng Lugansk ở miền Đông Ukraine (Ảnh: NYT).

Trước đó, Andrey Marochko, trung tá nghỉ hưu của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, hôm 14/2 cho biết quân đội Nga tiến công ở thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk đã phát hiện các đơn vị Ukraine rời khỏi vị trí chiến đấu.

"Sau các cuộc tiến công thành công của các đơn vị xung kích của chúng tôi, cuộc tháo chạy của các binh sĩ Ukraine khỏi các vị trí chiếm đóng trước đó đã bị phát hiện", ông Marochko nói.

Ông Marochko cho biết hành động của binh sĩ Ukraine "có dấu hiệu hỗn loạn", đồng thời xác nhận "vũ khí và thiết bị quân sự vẫn được đặt tại vị trí khai hỏa".

Vùng Donbass (gồm Donetsk và Lugansk) ở miền Đông Ukraine hiện là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất. Cả Nga và Ukraine đều đang tập trung lực lượng để giành được các khu vực chiến lược, đặc biệt là thành phố Bakhmut.

Trong bài phát biểu vào tối 14/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình chiến sự ở Donetsk và Lugansk vẫn vô cùng khó khăn khi hai bên đang giành giật "từng mét đất".

Theo truyền thông địa phương, binh sĩ Ukraine hôm 13/2 đã cho nổ tung một cây cầu nối Bakhmut với Konstantivka - thành phố lớn khác ở Donetsk vẫn do Kiev kiểm soát. Tổng thống Zelensky hồi đầu tháng tuyên bố Ukraine quyết tâm giữ vững "thành trì Bakhmut".

Denis Pushilin, người đứng đầu chính quyền ly khai Donetsk, cho biết lực lượng Nga và Ukraine đang giao tranh khốc liệt ở Paraskoviyevka, cửa ngõ phía bắc thành phố Bakhmut. Nếu kiểm soát được Paraskoviyevka, Nga sẽ cắt đứt tuyến Chasov Yar hay tuyến đường tiếp tế cuối cùng của Ukraine cho Bakhmut.

Nga dường như đang tập trung tối đa lực lượng để kiểm soát Bakhmut trước thời điểm tròn một năm kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chiến thắng ở Bakhmut sẽ cho phép Moscow lấy lại tinh thần sau những tổn thất trước đó và tạo bước đệm để kiểm soát các thành phố vẫn do Ukraine nắm giữ.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine