1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga trang bị tên lửa Kalibr cho tất cả các hạm đội

(Dân trí) - Phó Tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Viktor Bursuk, ngày 23/10 cho biết tất cả các hạm đội của Nga sẽ được trang bị tàu hộ tống hạng nhẹ thế hệ mới mang tên lửa "Kalibr-NK”.

 


Một tàu chiến của Nga (Ảnh minh họa: Ria)

Một tàu chiến của Nga (Ảnh minh họa: Ria)

Phát biểu tại thủ đô Mátxcơva, Phó Đô đốc Viktor Bursuk cho biết 10 tàu hộ tống hạng nhẹ lớp Buyan-M trang bị tên lửa Kalibr sẽ được phiên chế vào lực lượng Hải quân Nga vào cuối năm 2019.

“Sẽ có sự tiếp nối hợp lý của những con tàu thuộc đề án 21.63 về các tàu hộ tống hạng nhẹ của xưởng thiết kế Saint-Peterburg… Đến cuối năm 2019, toàn bộ lô tàu này sẽ xuất xưởng và có khoảng 10 chiếc”, ông Bursuk phát biểu trên kênh truyền hình “Nước Nga 24”.

“Những con tàu này sẽ được chế tạo cùng lúc tại một số xí nghiệp và sẽ được đưa vào trang bị cho toàn bộ 4 hạm đội của chúng ta”, ông nói thêm.

Phó Tư lệnh Hải quân Nga lưu ý tên lửa "Kalibr" bố trí trên các tàu sẽ là vũ khí tấn công chính. Đây cũng là loại tên lửa đã được Nga sử dụng trong các cuộc không kích chống IS hồi đầu tháng này.

“Tầm hoạt động của những tên lửa này nói lên rằng ngay cả khi tàu đậu ở Biển Đen vẫn có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách đủ xa, và hiển nhiên đó là điều bất ngờ khó chịu đối với những nước trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”, Phó Tư lệnh Hải quân Nga nhấn mạnh.

Tàu hộ tống lớp Buyan-M có lượng choán nước 950 tấn, dài 74 m và có thể đạt tốc độ tối đa 45 km/giờ. Trên tàu có 8 ống phóng tên lửa 3K14 Kalibr và một số mẫu tên lửa khác đời cũ hơn.

Hiện tại, Nga đang triển khai chương trình tái vũ trang trị giá 325 tỷ USD, cho phép hiện đại hóa 70% các trang thiết bị quân sự vào năm 2020.

Vũ Anh

Theo Sputnik

 

 

Nga trang bị tên lửa Kalibr cho tất cả các hạm đội - 2