1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga tố Mỹ vi phạm luật quốc tế khi ám sát tướng Iran

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng việc Mỹ ám sát Tư lệnh Iran Qasem Soleimani là hành vi vi phạm các quy chuẩn của luật pháp quốc tế.

Nga tố Mỹ vi phạm luật quốc tế khi ám sát tướng Iran - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Tass)

“Ngoại trưởng (Nga) Lavrov và Ngoại trưởng (Mỹ) Pompeo đã thảo luận về tình hình liên quan tới vụ quân đội Mỹ giết Tư lệnh Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Qasem Soleimani trong một cuộc không kích vào sân bay Baghdad”, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/1 cho biết.

“Ông Lavrov nhấn mạnh rằng các hành động có chủ đích của một nước thành viên Liên Hợp Quốc nhằm giết hại các quan chức của một nước thành viên Liên Hợp Quốc khác, đặc biệt trên lãnh thổ của một nước có chủ quyền thứ 3 mà không đưa ra thông báo trước, đã vi phạm trắng trợn các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và đáng bị lên án”, thông báo cho biết thêm.

Ngoại trưởng Lavrov cũng kêu gọi Mỹ từ bỏ các chiến thuật vũ lực phi pháp và giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán.

“Ngoại trưởng Nga chỉ ra rằng, hành động của Mỹ sẽ dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng cho hòa bình và an ninh của khu vực, và điều đó không giúp ích cho nỗ lực tìm kiếm giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề đang chồng chất ở Trung Đông. Ngược lại, điều đó dẫn tới làn sóng leo thang căng thẳng mới. Moscow hối thúc Washington từ bỏ các chiến thuật vũ lực phi pháp nhằm đạt được mục tiêu trên trường quốc tế, đồng thời giải quyết bất kỳ vấn đề nào trên bàn đàm phán”, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Tuyên bố của Nga được đưa ra sau vụ quân đội Mỹ không kích gần sân bay Baghdad, Iraq khiến Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Iran, Tướng Qasem Soleimani, thiệt mạng. Lầu Năm Góc xác nhận vụ không kích được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết vụ không kích mang tính phòng thủ, nhằm bảo vệ các binh sĩ Mỹ tại Iraq và những nước khác. Washington cáo buộc Tướng Soleimani đứng sau cuộc tấn công nhằm vào đại sứ quán Mỹ tại Baghdad hồi đầu tuần.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng cuộc không kích của Mỹ tại Baghdad sẽ chỉ dẫn tới “leo thang căng thẳng trong khu vực” và “chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hàng triệu người”.

“Để lên án các cuộc tấn công nhằm vào các đại sứ quán của họ, các nước cần đệ trình các dự thảo tuyên bố lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Washington đã không đề xuất với Hội đồng Bảo an, điều đó có nghĩa là họ không quan tâm tới phản ứng của thế giới, mà họ chỉ quan tâm tới việc thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực”, bà Zakharova cho biết.

Nga tố Mỹ vi phạm luật quốc tế khi ám sát tướng Iran - 2

Tướng Qasem Soleimani (Ảnh: Reuters)

Liên quan tới vụ việc trên, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran hôm 4/1. Ông Vương kêu gọi Mỹ không “lạm dụng vũ lực”, thay vào đó nên tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại.

“Chiến dịch quân sự nguy hiểm của Mỹ vi phạm các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế, và sẽ làm gia tăng căng thẳng cũng như sự hỗn loạn trong khu vực", Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif trong cuộc điện đàm.

Iran tuyên bố sẽ “trả thù khốc liệt” vụ không kích của Mỹ. Trong khi đó, nhiều nước, bao gồm Trung Quốc, kêu gọi Tehran kiềm chế.

"Trung Quốc phản đối sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Các biện pháp quân sự hay gây áp lực cực độ không dẫn tới lối thoát nào", ông Vương nói với ông Zarif. 

Thành Đạt

Theo Tass, Straitstimes