1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga thử thành công tên lửa đạn đạo mới

(Dân trí) - Nga hôm nay đã thực hiện vụ phóng thử thành công đầu tiên đối với một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, có khả năng phá vỡ các hệ thống phòng thủ hiện đang được NATO phát triển, một phát ngôn viên quân sự cho hay.

Nga thử thành công tên lửa đạn đạo mới


Hệ thống tên lửa Topol-M của Nga.

Tuyên bố được đưa ra chỉ chưa đầy một tuần sau khi NATO chính thức kích hoạt giai đoạn đầu tiên của tấm lá chắn tên lửa tại châu Âu mà Nga kịch liệt phản đối, do lo ngại nó có thể nhằm vào hệ thống hạt nhân khổng lồ của nước này.

 

“Đầu đạn giả đã tới được khu vực mục tiêu trong bãi thử Kurra, ở bán đảo Kamchatka. Các mục đích đã định của vụ phóng đã đạt được”, hãng thông tấn Interfax dẫn lời người phát ngôn Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga Vadim Koval.

 

Một nguồn tin quân sự cho biết với Interfax đây là vụ phóng thứ hai được thực hiện đối với tên lửa mới này. Vụ phóng đầu tiên thất bại vào ngày 27/9 năm ngoái, khi tên lửa gặp trục trặc và bị đâm cách bệ phóng 10 km.

 

Nhiều nguồn tin khác nhau hé lộ với Interfax rằng tên lửa mới được trang bị tốt hơn nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa được Mỹ ủng hộ tại châu Âu. Giai đoạn đầu tiên của hệ thống phòng thủ này đã được NATO khởi động khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh ở Chicago vào tuần vừa qua.

 

Tên lửa Nga “dùng một loại nhiên liệu mới, có thể giúp giảm thời gian cần thiết để điều khiển các bộ phận đẩy ở giai đoạn phóng trong hành trình của tên lửa”, một nguồn tin quân sự cho hay.

 

Giới chức Nga tin rằng điều này sẽ làm cho tên lửa khó bị phát hiện và dễ dàng triển khai.

 

Theo Interfax, tên lửa mới được trang bị bằng các đầu đạn riêng rẽ dễ điều khiển, có thể thay đổi hành trình để tránh bị bắn hạ.

 

Vũ Quý

Theo AFP